Thêm một hành động đẹp

Sự việc anh Phạm Tiến Bảo, một công dân vùng rẻo cao Mường Lay, Điện Biên tình nguyện hỗ trợ làm phiên dịch cho nhân viên y tế và trực tiếp giúp đỡ, chăm sóc vị khách du lịch có tên Amaury Giclon (quốc tịch Pháp) chẳng may gặp nạn trên hành trình trải nghiệm khám phá miền núi rừng Tây Bắc đã trở thành một câu chuyện đẹp, đậm chất nhân văn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh gần gũi, thân thiện, cởi mở và mến khách của đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thêm một hành động đẹp
Anh Tiến Bảo chỉ vào phim chụp để giúp du khách nắm bệnh trạng.  Ảnh: vietnamnet.vn

Sở dĩ việc làm tốt đẹp của anh Phạm Tiến Bảo tạo được sự cảm kích cùng sức thuyết phục mạnh mẽ đối với nhóm du khách và thực sự “đốn tim” số đông công chúng là bởi trước hết anh biết sử dụng chút vốn liếng tiếng Anh khiêm tốn vào một việc làm thiết thực, hữu ích và có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chưa kể, việc sẵn sàng nghỉ làm vài ngày để dành thời gian giúp đỡ, chăm sóc tận tình, chu đáo một người ngoại quốc xa lạ, không quen biết… càng làm sáng rõ thêm tấm lòng nhiệt thành, hào hiệp của một người công dân tốt, một “phiên dịch viên đặc biệt” (theo cách gọi của cộng đồng mạng), tạo ấn tượng đẹp, tin cậy, thân thiện trong mắt bạn bè, du khách quốc tế khi đặt chân đến đất nước Việt Nam chúng ta. Lời tâm sự chân thành mà vị khách du lịch Amaury bày tỏ với mọi người dường như đã nói lên tất cả: “Tôi thực sự cảm ơn và yêu mến Việt Nam, yêu mến con người nơi đây”…

Một “điểm cộng” đáng trân quý nữa ghi nhận được qua hành động đẹp của công dân Phạm Tiến Bảo chính là ở chỗ anh tình nguyện làm việc thiện, việc tốt với hy vọng, mong muốn bất kỳ ai khi đến vùng đất nào, nếu không may gặp sự cố cũng sẽ được giúp đỡ nhiệt tình; đặc biệt, anh mong mọi người cũng như con trai mình hiểu, hướng thiện và học tập, làm theo hành động của mình.

Ở một khía cạnh rộng hơn, việc làm tốt đẹp của công dân Phạm Tiến Bảo không chỉ cổ vũ, khích lệ, lan tỏa, nhân lên những suy nghĩ, hành động tích cực, giàu tính nhân văn trong cộng đồng xã hội mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn, đó là thiết thực đóng góp làm tăng thêm sự phong phú, sinh động, sự gần gũi với thực tế đời sống của các hoạt động ngoại giao nhân dân mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đang khuyến khích và nỗ lực phát triển.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy