Đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc

Sự kiện 470 tình nguyện viên là những cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên.. các cơ sở y tế tuyến tỉnh, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam vừa tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề vô cùng ấn tượng “Blouse trắng - Trái tim hồng” đã tạo nên một thông điệp đẹp, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về những người thầy thuốc chân chính, làm ấm lòng bao người dân trong cộng đồng xã hội.

Đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc
Lãnh đạo Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên, giảng viên, sinh viên… ngành Y tế tỉnh nhà thể hiện trong ngày hội “Blouse trắng - Trái tim hồng” không chỉ “ghi điểm” với dư luận công chúng bởi đó là một việc làm cụ thể, cần kíp, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ để kịp thời cứu giúp những bệnh nhân gặp nạn thoát cơn hiểm nghèo mà còn mang ý nghĩa sâu sắc ở khía cạnh tiếp tục nhân rộng, lan tỏa ngày càng nhiều hơn những chương trình, hành động có ý nghĩa thiết thực của toàn ngành trong nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với đó, hình ảnh những người thầy thuốc tham gia hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần tạo nên một đối trọng cần đủ, vững vàng đủ sức đẩy lùi những tiêu cực, lệch lạc, xóa đi những hoài nghi, mặc cảm, nhân lên sự tin tưởng, kỳ vọng ở những điều tốt đẹp đã, đang và sẽ tiếp tục hiện hữu trong ngành Y tế cũng như cộng đồng xã hội. Nghĩa cử cao đẹp của những người thầy thuốc với màu áo trắng thanh khiết, thân thương, những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng chính là một giải pháp tuyên truyền, vận động rất hiệu quả và giàu sức thuyết phục, giúp đông đảo công chúng có nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về việc tham gia hiến máu tình nguyện.

Ở một bình diện khác, tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, những thầy thuốc không chỉ thể hiện trách nhiệm chung tay tiếp sức mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những bệnh nhân và gia đình theo đúng tinh thần thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” mà còn góp phần tạo dựng một nét đẹp văn hóa trong mỗi cơ sở y tế, góp phần tỏa rạng phẩm chất truyền thống cao đẹp “Lương y như từ mẫu” mà bao thế hệ thầy thuốc đã dầy công tạo dựng, giữ gìn, vun đắp và nối truyền.

Cùng với nhiều chương trình, việc làm thiết thực như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo…, hoạt động hiến máu tình nguyện của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên, giảng viên, sinh viên… ngành Y tế cũng đã góp phần làm sâu đậm thêm đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam, lan tỏa nét đẹp nhân văn trong đời sống xã hội hiện đại.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy