Lễ hội

Lễ hội

Bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội

Theo thống kê, tỉnh Hà Nam có tổng số 117 lễ hội; trong đó, thị xã Kim Bảng và thị xã Duy Tiên là 2 địa phương có nhiều lễ hội nhất. Lễ hội ở thị xã Duy Tiên nổi bật là tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp gắn với Phật giáo kết hợp thờ tổ nghề. Lễ hội ở Kim Bảng gắn bó với tín ngưỡng thờ nhiên thần. Huyện Thanh Liêm nổi trội với lễ hội gắn với tinh thần thượng võ và các trò chơi dân gian như: đấu vật, đua thuyền, rước nước trên sông Đáy. Ở Lý Nhân, lễ hội chủ yếu gắn với tín ngưỡng thờ thành hoàng làng và anh hùng dân tộc, các nhân vật truyền thuyết, hoặc nhân vật lịch sử có công đánh giặc ngoại xâm, xây dựng làng xóm. Ở Bình Lục, lễ hội gắn liền với hoạt động tưởng niệm danh nhân văn hóa và tín ngưỡng thờ thành hoàng làng.

Sáng 26/6, tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Nam theo dòng lịch sử” – “Tinh hoa cổ vật Hà Nam” và phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025)” và "Những dấu ấn Báo chí Hà Nam trong chặng đường xây dựng, phát triển”. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện tiêu biểu của Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Sáng 21/6, tại Khách sạn Legend Valley (Tổ dân phố Quang Thừa, phường Tượng Lĩnh, thị xã Kim Bảng), Báo Hà Nam tổ chức gặp mặt, tri ân những thế hệ người làm báo của tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025; hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Nhà văn, liệt sĩ Nam Cao (29/10/1915 – 29/10/2025), sáng 20/6,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch (VH,NT,TT&DL); UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương nhà văn Nam Cao gắn với phát triển du lịch bền vững”. Dự có  hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Công thương, lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân, UBND xã Hòa Hậu và các nhà quản lý, nghiên cứu, giảng viên các vụ, viện, trường đại học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh…            

Tháng 4 vừa qua, Hà Nam đăng cai tổ chức Giải Triathlon Cup thế giới năm 2025 và Giải vô địch Triathlon quốc gia 2025. Đây là giải đấu uy tín, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ môn Triathlon ở Việt Nam và quốc tế.

Sáng 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu tỉnh Hà Nam.

Sáng 11/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức trưng bày chuyên đề “Hà Nam theo dòng lịch sử” và “Tinh hoa cổ vật Hà Nam” chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 135 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam; tổ chức Trưng bày chuyên đề "100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)” và "Những dấu ấn báo chí Hà Nam trong chặng đường xây dựng, phát triển" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025). 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ca khúc “Nhà báo chúng tôi” của nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng ra đời như một bản tuyên ngôn âm nhạc sâu sắc và đầy tự hào về nghề báo. Với giai điệu mạch lạc, ca từ giàu cảm xúc, tác phẩm không chỉ tôn vinh những người làm báo đang ngày đêm miệt mài trên mặt trận thông tin, mà còn lan tỏa tình yêu nghề, lòng tận hiến và bản lĩnh của người cầm bút trong thời đại mới.

Chiều 4/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo phương án phối hợp triển khai thực hiện các chương trình nghệ thuật, tổ chức gian hàng trưng bày bán hàng, hoạt động bắn pháo hoa và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường diễn ra định kỳ hằng tuần tại Quảng trường Trống Đọi Tam - Sun Urban City TP Phủ lý. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xuất hiện và phát triển ở Việt Nam đã hơn 2000 năm, Phật giáo trở thành một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa, tâm linh người Việt. Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025 và sự kiện xá lợi Đức Phật - Bảo vật quốc gia Ấn Độ được cung nghinh đến Việt Nam và chùa Tam Chúc, Hà Nam mới đây, Thượng tọa Thích Bản Lượng, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam đã có cuộc trò chuyện với phóng viên (P.V) Báo Hà Nam về những đóng góp của Phật giáo trong đời sống xã hội; về giá trị, ý nghĩa thực tiễn một số sự kiện lớn của Phật giáo trong nước và quốc tế diễn ra tại Hà Nam thời gian qua.

Nằm trong khuôn khổ chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Hà Nam năm 2025, sáng 29/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn famtrip khảo sát, trải nghiệm các khu, điểm du lịch nổi bật, các sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh. 

Phường Ba Sao (thuộc thị xã Kim Bảng ngày nay) xưa từng có tên là Tam Tinh và Trúc Lâm trang, được định danh qua nhiều triều đại. Ba Sao là cách gọi nôm, tên chữ là Tam Tinh. Tại Ba Sao có vùng có nhiều ngôi cổ tự thờ Phật và những nhân vật có liên quan đến Phật giáo gọi là Tam Chúc. Tam Chúc có nghĩa: tam là ba, chúc là lậy, khi tế lễ thường lậy trời, lật Phật. Từ “chúc” trong tiếng Hán cổ có nghĩa là ngọn đuốc soi sáng, ánh lửa rực trời và cũng có nghĩa là lời dặn dò, lời nguyện ước tốt lành. Những ngôi cổ tự ngày nay vẫn còn hiện diện là địa chỉ tâm linh, tôn giáo lớn của tỉnh Hà Nam.

Ở đồng bằng Bắc Bộ, người ta có thể quên cả đường đi lối lại nhưng hiếm khi quên tên làng, tên xã - bởi đó là thứ neo giữ ký ức cộng đồng, là âm thanh của cội nguồn. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, mỗi tên xã mới ở Bình Lục được bắt đầu bằng chữ “Bình”. Với mỗi người dân, nó không chỉ là âm tiết mở đầu quen thuộc mà là biểu tượng lắng đọng cho truyền thống đoàn kết, trầm tích văn hóa, sự thống nhất mà vẫn đa sắc của một vùng quê đã đi qua bao bể dâu thời gian.

Sáng 22/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025.

Sáng 21/5, lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã diễn ra trang nghiêm, thành kính.

Sáng 20/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 135 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2025). Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025.

Sáng 19/5, ông Samar Nanda, Joint Secretary, MOC, Phó Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá nước Cộng hoà Ấn Độ cùng đoàn công tác đã đến thăm chùa Tam Chúc và chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong không gian linh thiêng của chùa Tam Chúc, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025 không chỉ là sự kiện tâm linh trọng đại, mà còn là dịp để các giá trị văn hóa, nghệ thuật gắn liền với Phật giáo được giới thiệu sâu rộng tới cộng đồng. Những ngày này, hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc diễn ra bên lề Đại lễ đã, đang và hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật.

Tối 18/5, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Chiều 16/5, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Vesak 2025 và lễ cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Bảo vật Quốc gia Ấn Độ tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trịnh Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.