Trên cơ sở nhất quán tinh thần chỉ đạo; kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn đúc rút từ quá trình thực hiện Nghị quyết 18 (ngày 25/10/2017) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cuộc cách mạng về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” đã thực sự bắt đầu. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 1/12/2024 vừa qua, “hồi trống lệnh” của cuộc cách mạng mang ý nghĩa hết sức quan trọng này đã chính thức gióng lên, khẳng định sâu sắc hơn quyết tâm chính trị, quan điểm chỉ đạo, nỗ lực và phương châm hành động; xác định sáng rõ hơn mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; lượng hóa cụ thể, chi tiết hơn chỉ tiêu, lộ trình và thời gian phấn đấu hoàn thành.
Tinh thần chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt đối với cuộc cách mạng này cũng được đặt ra với những yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả rất cao. Đó là, bảo đảm tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vận hành tốt hơn, khẩn trương, liên tục; không ngắt quãng công việc, thời gian; không để trống địa bàn, lĩnh vực; không trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; thực sự tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và xã hội...
Tinh thần chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt đối với cuộc cách mạng về hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng được quán triệt rất thẳng tỏ, quyết liệt và sâu sắc. Đó là, sẵn sàng chấp nhận và quyết tâm vượt lên những khó khăn, lực cản; chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt để hướng đến lợi ích chung, lâu dài, bền vững của quốc gia, dân tộc. Đó là, thông qua tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, loại bỏ những vị trí, việc làm không cần thiết, không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng, phù hợp, để tổ chức bộ máy hệ thống chính trị không còn là “vùng trú ẩn an toàn” cho những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém…
Phương châm tiến hành của cuộc cách mạng cũng xác định bằng những khẩu hiệu hành động rất cụ thể, đằng tả, rõ nét, với tinh thần hết sức tích cực, khẩn trương: “vừa chạy vừa xếp hàng”, “trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “trung ương không chờ tỉnh, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở”…
Quyết tâm tiến hành thành công cuộc cách mạng hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, mạnh mẽ, năng động, hiệu lực, hiệu quả cũng chính là minh chứng sinh động về lòng yêu nước, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Đây cũng chính là động lực và nguồn lực quan trọng góp phần hiện thực hóa định hướng và mục tiêu chiến lược: đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thế Vĩnh