“Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”

Sự kiện Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức 11 đoàn công tác (với 45 cán bộ, chiến sĩ) tỏa đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để làm căn cước công dân gắn chíp điện tử cho những người Hà Nam đang làm ăn, sinh sống xa quê đã thực sự tạo nên một hiệu ứng lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội và làm giàu thêm những thiện cảm tốt đẹp trong lòng đông đảo công chúng về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Việc làm cụ thể, thiết thực “vì dân” của cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh trên đây không chỉ góp phần tạo nên thành tích ấn tượng: Hà Nam - tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% dân số trong độ tuổi theo quy định; tỉnh đứng đầu toàn quốc về tổ chức thực hiện số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu…, mà còn có ý nghĩa sâu sắc về an sinh xã hội. Đó là đem lại những lợi ích thiết thực, giảm thiểu tối đa thời gian, công sức di chuyển và tiết kiệm chi phí cho những công dân Hà Nam đang sinh sống, học tập, lao động xa quê khi thực hiện các thủ tục đề nghị cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Đặc biệt, việc làm trên đây đã giúp cho số đông người dân, doanh nghiệp có thể ứng dụng khai thác, phát huy những tiện ích vượt trội về giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa quy trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hướng tới hiện thực hóa chủ trương xây dựng, hoàn thiện mô hình “công dân số”, “chính phủ số”, “xã hội số”…

“Lúc dân cần lúc dân khó có công an”
Người dân phấn khởi khi được đoàn viên thanh niên tận tình hỗ trợ cài đặt VNeID ngay tại phố đi bộ.

Việc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, lực lượng Công an Hà Nam chủ động tìm đến với người dân ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh xa thuộc vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… thu thập, “làm sạch”, “làm giàu” dữ liệu thông tin cá nhân và giúp đỡ, hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ tùy thân chính là biểu hiện sinh động, giàu sức thuyết phục về tinh thần quyết tâm cụ thể hóa nội dung chỉ đạo cũng như phương châm hành động của toàn ngành công an, đó là: “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.
                  

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy