Thư viện ảnh

Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Tuần lễ áo dài 2025

Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" Việt Nam năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sáng 9/2, tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng), chùa Tam Chúc chính thức khai Hội xuân Tam Chúc 2025. Trong đó, nghi lễ rước nước là phần quan trọng nhất trong Hội xuân nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn các vị Phật, Thần, Thánh, Mẫu và ước muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), hội Xuân Tam Chúc 2025 sẽ chính thức được diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

Từ sáng ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết) ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến giao thông hướng thành phố Phủ Lý - Hà Nội gia tăng nhưng vẫn khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sau chương trình Nghệ thuật Hà Nam – Sắc xuân hội tụ, đúng 0 giờ ngày 1/1/2025, Hà Nam chào đón năm mới 2025 bằng màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường trung tâm hành chính tỉnh, thuộc khuôn viên Sun Urban City. Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời kéo dài 15 phút khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Sáng 18/1, tại trường Tiểu học Liêm Chính (TP Phủ Lý),  gần 1.000  học sinh và các thầy cô giáo cùng đông đảo phụ huynh tham gia Ngày hội trải nghiệm “Tết Việt – Vui xuân giữ gìn bản sắc”.

Chiều muộn ngày 10/1, trên con tàu 634, Hải đội 137, 26 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải Quân cùng với đoàn cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã khởi hành chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà (thành phố Hải Phòng).

Những năm gần đây, xã Phù Vân có sự bứt phá khi mạnh dạn đưa mô hình hoa công nghệ cao về phát triển tại địa phương. Trong đó, Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân – một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh mạnh dạn nhập hàng chục giống lan Hồ điệp về trồng và chăm sóc tại Hà Nam, được đánh giá là một hình điểm của nông nghiệp đô thị hiện đại.

Tối 5/1, ngay sau chiến thắng với tỉ số 3-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, người dân thành phố Phủ Lý bùng nổ trong không khí ăn mừng chưa từng có.

Trên các ngả đường đổ về Nhà thờ Giáo xứ Phủ Lý đêm 24/12 trong tiết trời se lạnh, khô ráo, từ 18 giờ, rất đông bà con giáo dân và du khách đã có mặt ở Nhà thờ để tận hưởng không khí giáng sinh. Trong khuôn viên của Nhà thờ đèn, hoa được trang hoàng lung linh, làm cho không khí Giáng sinh thêm ấm áp và tràn ngập yêu thương. Đường phố cũng ấm dần lên bởi hình ảnh ông già Noel mang theo những gói quà đủ sắc màu rực rỡ đi phát quà cho các bạn nhỏ.

Trong 2 ngày (26-27/11), tại Khu Du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), Chùa Tam Chúc phối hợp với Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ hội giao lưu Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Nhật Bản.

Các biển báo giao thông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và chỉ dẫn cần thiết cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện nay trên một số tuyến đường của tỉnh nhiều biển báo giao thông bị che khuất, gây khó khăn cho việc quan sát của người tham gia giao thông, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn, va chạm giao thông.

Sau 1 tháng tăng cường ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đến nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã giảm đáng kể.

Đứng giữa không gian tâm linh rộng lớn, cảnh sắc thiên nhiên của trời thu hòa cùng với không khí yên bình, tĩnh lặng bất cứ ai cũng đều cảm nhận tâm hồn mình như được loại bỏ những lo toan bộ bề cuộc sống và bước vào “chốn bồng lai tiên cảnh”. Quần thể Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) là điểm đến tâm linh nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Do ảnh hưởng của bão số 3, mực nước sông Đáy đoạn qua xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý) dâng cao khiến 43,92 ha rau màu, 4.002.000 cây hoa, cây cảnh của bà con nông bị ngập úng kéo dài; ước tính tổng thiệt hại lên đến 7,5 tỷ đồng… Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung cải tạo vườn, chăm sóc cây, chuyển đổi sang trồng cây ngắn ngày, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.

Nhiều mặt bằng kinh doanh ở vị trí đắc địa trên các tuyến phố trung tâm của thành phố Phủ Lý phải đóng cửa, dán biển cho thuê, giảm giá thuê. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ, mà còn cho thấy sự sụt giảm về sức mua của người tiêu dùng và hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Những năm gần đây, thị trường bánh trung thu đa dạng từ bao bì đến hương vị sản phẩm. Dạo qua 1 số tuyến phố trên địa bàn Phủ Lý, rất nhiều cửa hàng bán lẻ và các quầy hàng lưu động bán bánh Trung thu với đa dạng thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng phục vụ nhu cầu của nhân dân, như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, ChamCham...

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập úng, lũ lụt ở nhiều địa phương trong tỉnh. Các cấp, ngành chức năng đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, giúp nhân dân vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Tuyến đê hữu sông Hồng có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng chống thiên tai, bão, lũ, bảo vệ dân sinh, kinh tế trên địa bàn huyện Lý Nhân. Tuyến đê qua địa bàn huyện có chiều dài 27km, chạy dọc địa bàn 8 xã từ Nguyên Lý đến Hòa Hậu. Đây là tuyến đê quốc gia cần được bảo vệ an toàn khi xảy ra thiên tai, bão, lũ. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng luôn ứng trực 24/24h để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu trong nước, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương, chủ động triển khai các phương án ứng phó, khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sáng ngày 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, dẫn đến mực nước sông Đáy trên địa bàn tỉnh dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của một số hộ dân vùng ven sông Đáy.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy