Nông nghiệp

Nông nghiệp

PGS, TS Đào Thế Anh Đối với người nông dân, công nghệ là phương tiện, chất lượng sản phẩm là mục tiêu

Áp lực cạnh tranh, thị trường ngày càng khắt khe, khiến nông sản Việt buộc phải “nâng cấp” nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Công nghệ cao được kỳ vọng là “chìa khóa vàng” để nông nghiệp tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm.

5 năm qua, Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo dự báo của ngành điện, mùa hè năm nay phụ tải có thể tăng trưởng trên 12%, những ngày nắng nóng cao điểm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh có thể tăng từ 15 - 20%, thậm chí thời gian cao điểm có vùng tăng tới 25% so với ngày bình thường.

Tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), một mô hình nông nghiệp trồng rau công nghệ cao đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng địa phương. Với lựa chọn cây rau má làm điểm bắt đầu cho hành trình khởi nghiệp, mô hình này đã đặt nền tảng từ công nghệ, sự sáng tạo và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm của người trẻ. 

Sau gần một năm hoạt động, mặc dù còn gặp không ít khó khăn do tuyến giao thông kết nối ra vào cảng chưa được đầu tư, nhưng với ưu thế về vị trí địa lý, mặt bằng, cùng những chính sách quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, Cảng Thái Hà (Chân Lý, Lý Nhân) đã trở thành điểm kết nối quan trọng trong chuỗi hoạt động cung- cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trong quý I/2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt hơn 13.906 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là điều kiện thuận lợi để quý II năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trở lên, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm.

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024.

Những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thị xã Duy Tiên có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng. Tại các xã, phường của thị xã xuất hiện nhiều mô hình KTTT hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Có được kết quả đó là do thời gian qua, thị xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực KTTT; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT phát triển.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 93 và Chỉ thị số 38 của Chính phủ, những năm qua, tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều đoàn xúc tiến đầu tư tại các nước: Trung Quốc,  Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Séc, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc)… Thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư đã có nhiều doanh nghiệp đến nghiên cứu, khảo sát, quyết định đầu tư vào tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giáo dục…

Quý I năm 2025, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) tương đối ổn định cả về  nguồn cung và giá bán, song sức mua của nhiều mặt hàng có phần thấp. Riêng gạch nung, gạch không nung, các loại VLXD san lấp có xu hướng tăng nhờ sức tiêu thụ của các dự án lớn trên địa bàn đang đẩy mạnh thi công. Theo dự báo, quý II/2025, nhu cầu VLXD sẽ tăng lên khi có nhiều công trình được khởi công xây dựng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành các mô hình sản xuất gắn với chế biến sản phẩm nông nghiệp. Cách làm này tạo ra sự chủ động trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, người nông dân thực sự tự chủ trên chính cánh đồng, thửa ruộng của mình.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 –  30/4/2025), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức chạy một đôi tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” với mục đích tuyên truyền niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của các doanh nghiệp Việt Nam. Tàu SE1 xuất phát từ Ga Hà Nội vào lúc 20h55 ngày 29/4/2025. Tàu SE4 xuất phát từ Ga Sài Gòn vào lúc 19h00 ngày 29/4/2025. Hai đoàn tàu sẽ gặp nhau tại Ga Đà Nẵng vào lúc 12h40 ngày 30/4/2025.

Vụ xuân năm nay, các địa phương trong tỉnh gieo trồng 386 ha cây dưa chuột, đạt 104,6% kế hoạch. Sản phẩm dưa xuân đang được giá, tăng hơn 5 - 10% so với cùng thời điểm vụ xuân trước, giúp nâng cao giá trị và thu nhập trên diện tích sản xuất.

Những năm gần đây, việc áp dụng cơ giới vào đồng ruộng được tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tích cực thực hiện. Theo đó, nhiều địa phương triển khai hiệu quả ở nhiều khâu, nhất là làm đất và thu hoạch bằng máy đạt 100%. Tuy nhiên, ở một số khâu việc áp dụng máy móc còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình và hiệu quả sản xuất.

 Vụ lúa xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 26 nghìn ha. Hiện, cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng chuẩn bị phân hóa đòng, dự kiến trỗ tập trung từ ngày 5 - 20/5. Đây là thời điểm các đối tượng sâu, bệnh phát sinh, phát triển, có nguy cơ gây hại cho lúa giai đoạn trỗ bông nếu không được phòng trừ kịp thời.

Chiều 14/4, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với bà Sayaka Hattori, tân Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sản xuất vụ xuân luôn được xác định đóng vai trò chủ lực quyết định năng suất lúa của cả năm (chiếm 60%). Vì vậy, cùng với bảo đảm năng suất, cây lúa vụ xuân đang được đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng hàng hóa chất lượng. Đây là hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích gieo cấy.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiên phong truyền bá tư tưởng kinh tế hợp tác. Ngày 11/4/1946, trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi tham gia hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, Bác đã viết “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc... nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” và “nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã”. Trải qua hơn 30 năm thành lập và trưởng thành, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, để trở thành điểm tựa của nền nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, các HTX cần phải có sự chuyển biến đột phá từ tư duy đến hành động. Đó chính là nội dung trao đổi giữa phóng viên Báo Hà Nam và ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam.

Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thủy sản Chân Lý (xã Chân Lý - Lý Nhân) có tổng diện tích mặt nước sản xuất 24 ha, của 13 hộ thành viên, nằm tập trung ngoài đê sông Hồng. Từ khi được thành lập (năm 2017) đến nay, HTX luôn phát huy tốt hiệu quả hoạt động, nổi bật là định hướng và hỗ trợ các thành viên chuyển đổi giống thủy sản, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí hai bên khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thoả thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của hai bên tiến hành trao đổi ngay.

Sáng 9/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm soát HTX cho đội ngũ cán bộ là trưởng kiểm soát các HTX trên địa bàn tỉnh.  

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.