Nhân lên cơ hội, niềm tin và khát vọng học tập

Xin được dùng những từ ngữ giàu biểu cảm ấy để nói về một chương trình, một sáng kiến có ý nghĩa vô cùng thiết thực, sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ mang tên: “Sóng và máy tính cho em” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp chủ trì phát động và kêu gọi hưởng ứng tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc tối 12/9 vừa qua.

Nhân lên cơ hội niềm tin và khát vọng học tập
Ảnh minh họa.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trước hết chính là sự đúng, trúng về thời điểm phát động - thời điểm khởi đầu của một năm học mới, năm học “đặc biệt” diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang làm cho niềm hân hoan “Ngày hội đến trường” ở nhiều miền quê, nhiều gia đình, học sinh… chưa thực sự trọn vẹn. Thứ nữa là khi cả nước đang có tới 23/63 tỉnh, thành phố và khoảng 7,5 triệu học sinh các cấp học phải áp dụng hình thức giảng dạy, học tập trực tuyến để bảo đảm duy trì chương trình năm học gắn với yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; có 1,5 triệu học sinh cần được hỗ trợ máy tính để học tập trực tuyến; còn 283 điểm tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và hơn 1.900 điểm trong toàn quốc chưa có kết nối, phủ sóng trực tuyến. Và trong những ngày đầu năm học mới này, chúng ta vẫn còn nghe ở đâu đó câu chuyện về việc vì chưa có kết nối, phủ sóng trực tuyến và máy tính nên nhiều thầy, cô giáo phải lặn lội băng rừng, vượt suối đến từng nhà học sinh thăm hỏi, động viên, kiểm tra, giao bài tập...

Đặc biệt, chương trình còn góp phần tạo cơ hội “bình đẳng trong tiếp nhận kiến thức” đối với những học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh gia cảnh khó khăn…, và mở rộng cơ hội “học tập suốt đời” cho mọi người, mọi nhà, khắp các miền quê…, hướng đến tạo dựng một “xã hội học tập”, khởi nghiệp theo đúng nghĩa.

Thật vui khi biết rằng, ngay tại buổi lễ phát động chương trình có ý nghĩa đặc biệt này, các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế đã huy động, ủng hộ, đầu tư 3 nghìn tỷ đồng cho việc kết nối, phủ sóng mạng trực tuyến và 1 triệu máy tính (trị giá 2.500 tỷ đồng) cho học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vùng miền đặc thù, khó khăn… được sớm tiếp nhận niềm vui học tập trực tuyến cùng thầy cô, bạn bè.

Vượt lên trên khuôn khổ hữu hạn của một chương trình, “Sóng và máy tính cho em” đang kết nối, nhân lên cơ hội, niềm tin và khát vọng học tập của không chỉ học sinh mà của cả cộng đồng.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy