Thanh Liêm cần sớm khắc phục tồn đọng rác thải ở các bãi trung chuyển

Rác thải đầy trong bãi, tràn cả ra ngoài khu vực tập kết, rơi xuống bờ mương, gây ô nhiễm môi trường… Đó là tình trạng đang diễn ra ở nhiều điểm thu gom rác tập trung ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Sự việc này kéo dài nhiều năm qua, song vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Trước tình trạng trên, nhiều xã, thị trấn đã yêu cầu doanh nghiệp thu gom rác thải phải bố trí phương tiện, nhân lực nhanh chóng thu gom rác từ bãi tập kết đến nơi xử lý để khắc phục tình trạng tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

Điểm tập kết rác thải tập trung tại xã Thanh Thủy (Thanh Liêm) từ nhiều ngày qua đã quá tải. Rác thu gom về được chất thành đống lớn, tràn ra cả bên ngoài khu vực có mái che. Rác thải rơi vãi ngay trên bờ mương phục vụ bà con lấy nước sản xuất. Mỗi lần mưa xuống nước từ bãi rác chảy ra mương gây ô nhiễm môi trường cho khu vực. Nhiều hộ dân ở trong xã rất bức xúc kiến nghị tới các ngành chức năng xong vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, ở xã Thanh Thủy nói: Tôi không hiểu vì lý do gì, rác thải thu gom về cứ chất thành đống mà không được vận chuyển ngay về nơi xử lý. Rác tồn đọng lâu ngày tại bãi trung chuyển gây ô nhiễm môi trường, có lần không biết ai đốt, rác cháy âm ỉ, khói mù mịt, nồng nặc mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Khi mưa xuống, nước từ bãi rác chảy ra mương làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con và gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi kiến nghị, các cấp, ngành chức năng cần có giải pháp chỉ đạo doanh nghiệp thu gom rác thải nhanh chóng vận chuyển rác về nơi xử lý kịp thời.

Bãi rác tại xã Thanh Thủy (Thanh Liêm).

Cũng như bãi rác tại xã Thanh Thủy, hiện nay hầu hết bãi rác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm đều quá tải, lượng rác tồn đọng nhiều gây ô nhiễm môi trường. Ông Đào Xuân Ảnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: Ở xã Thanh Tân bình quân một tháng xả thải khoảng 7 tấn rác sinh hoạt. Để quản lý nguồn xả thải theo đúng quy định, xã đã cho lắp camera theo dõi tại bãi rác. Nhiều lần địa phương đã xử lý các hộ vi phạm vứt giường, tủ, vật liệu xây dựng ra bãi rác nhằm hạn chế nguồn xả thải tại bãi trung chuyển của xã. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt thu gom về bãi trung chuyển thường xuyên bị tồn đọng với lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều lần chúng tôi đã có kiến nghị với doanh nghiệp vận chuyển nhanh chóng trung chuyển rác thải, song cũng không có chuyển biến.

Để bảo vệ môi trường nông thôn, thời gian tới, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm cần tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phân loại rác thải ngay từ trong hộ gia đình thành hai loại: rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ. Đồng thời, các địa phương cũng cần có giải pháp yêu cầu doanh nghiệp thu gom nhanh chóng vận chuyển rác thải về nơi xử lý theo đúng quy định để hạn chế lượng rác ùn ứ ở bãi tập kết, gây ô nhiễm môi trường. Làm được như vậy sẽ hạn chế được lượng rác thải tồn đọng trong các khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo tổng hợp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm vào thời gian cao điểm một tháng, bình quân một xã xả thải ra khoảng chục tấn rác. Với lượng rác này nếu như không được thu gom kịp thời thì chính rác thải được thu gom về các bãi trung chuyển lại gây ra ô nhiễm môi trường trong khu vực. Trước tình trạng này, UBND các xã đã cho lắp camera ở bãi rác nhằm theo dõi bộ phận thu gom rác có đổ rác thải đúng quy định hay không; theo dõi lượng rác thải trong bãi tập kết để đôn đốc doanh nghiệp thu gom vận chuyển và giám sát việc đổ rác trộm làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường ở địa phương. Qua một thời gian sử dụng, việc thu gom và vận chuyển rác từ hộ gia đình ra bãi tập kết đã đi vào nền nếp, hạn chế được tình trạng người dân vứt bỏ những vật dụng hư hỏng, vật liệu xây dựng (không phải là rác thải sinh hoạt hằng ngày) ra bãi rác. Tuy nhiên, tình trạng rác tồn đọng tại các bãi tập trung quá nhiều, nhưng doanh nghiệp thu gom rác thải về bãi xử lý lại quá chậm. 

Để bảo vệ môi trường nông thôn, thời gian tới, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm cần tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phân loại rác thải ngay từ trong hộ gia đình thành hai loại: rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ. Đồng thời, các địa phương cũng cần có giải pháp yêu cầu doanh nghiệp thu gom nhanh chóng vận chuyển rác thải về nơi xử lý theo đúng quy định để hạn chế lượng rác ùn ứ ở bãi tập kết, gây ô nhiễm môi trường. Làm được như vậy sẽ hạn chế được lượng rác thải tồn đọng trong các khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.