Cơ hội, trách nhiệm cho thanh niên khẳng định mình

Cơ hội trách nhiệm cho thanh niên khẳng định mình
Ảnh: kinhtedothi.vn

Đón nhận Nghị định của Chính phủ về công tác thanh niên (*) ban hành đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ đoàn và những người quan tâm đến giới trẻ đều có chung nhận xét: Đây tiếp tục là minh chứng sinh động khẳng định trách nhiệm, sự tin tưởng, mối quan tâm sâu sắc, cụ thể, thiết thực của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho thanh niên. Đồng thời, cũng mở rộng hơn cơ hội, trách nhiệm, động viên, khích lệ những “người chủ tương lai của nước nhà” (**) tự tin, nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định mình.

Theo nội dung nghị định: Người đứng đầu Chính phủ, chính quyền, đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân… có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên (ít nhất mỗi năm một lần); Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện, phù hợp với khả năng, lứa tuổi… Nhất quán với quan điểm và cơ chế, chính sách về chăm lo, giáo dục, rèn luyện thanh niên của Đảng, Nhà nước đã duy trì nhiều năm qua, nội dung nghị định tiếp tục cụ thể hóa việc mở rộng hơn môi trường bình đẳng, phát huy thế mạnh tuổi trẻ, sức sáng tạo và quyền làm chủ của thanh niên trong đời sống xã hội.

Việc quy định: trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên thể hiện rõ hơn nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Nhân dân về mở rộng phát huy dân chủ, về tinh thần cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng thanh niên những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc cần giúp đỡ, giải quyết. Đặc biệt, việc xác định trách nhiệm bảo đảm thực hiện chính sách phổ cập giáo dục, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm… cho thanh niên đã thực sự rộng mở hơn cơ hội cho giới trẻ trong việc tranh thủ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, nhân dân để vươn lên khẳng định mình trong cuộc sống.

Ở một khía cạnh khác, nội dung nghị định cũng đồng thời trao gửi rộng mở hơn thêm trách nhiệm đối với những “người chủ tương lai của nước nhà”. Đó là sự đòi hỏi mỗi thanh niên phải nhận thức rõ hơn, cụ thể hơn trách nhiệm của bản thân trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, trước sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đó là sự đòi hỏi mỗi thanh niên phải xác định đúng đắn mục tiêu, lý tưởng sống, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ, lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng cùng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

_____________________________________

(*) Nghị định số 13/NĐ-CP, ngày 1/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện cơ chế, chính sách với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
(**) Trích “Thư gửi các bạn thanh niên” của Bác Hồ nhân Hội nghị Thanh niên Việt Nam ngày 17/8/1947.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy