Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) tại phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo mới diễn ra ngày 5/7 vừa qua.

Ý kiến chỉ đạo không chỉ thể hiện tinh thần sâu sát, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, mà còn là lời cảnh tỉnh rất đúng lúc, rất cần thiết trước tình trạng biến thể phụ BA.5 của Omicron (với tốc độ lây lan nhanh) từng ghi nhận ở nhiều quốc gia đã xuất hiện tại Việt Nam, đặc biệt, trong bối cảnh xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, mà biểu hiện rõ nhất, đáng lo ngại nhất là tiến độ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 chững lại, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nhìn lại thực tế công tác phòng, chống dịch hơn hai năm qua càng thấy rõ hơn nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác có ý nghĩa hết sức sâu sắc, quan trọng. Đó là, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để chúng ta có thể hoàn toàn nắm thế chủ động phòng tránh, không phải đối mặt với những tình huống xấu, những diễn biến bất ngờ, phức tạp, khó lường; không phải miễn cưỡng dùng đến những biện pháp hành chính để chống dịch; không phải lúng túng, bị động, vất vả; không phải mất mát, hy sinh quá nhiều… Và hơn hết, nêu cao tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để chúng ta có thêm cơ sở vững vàng, tự tin hướng đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cải thiện đời sống nhân dân.

Tinh thần chỉ đạo tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cũng là chỉ lệnh đối với các cấp, ngành, địa phương trong việc tiếp tục tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 đối với người dân, bảo đảm tỷ lệ tiêm vắc-xin phủ kín đến từng hộ gia đình, từng người dân. Cùng với đó, thúc đẩy lộ trình chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước để phục vụ cả nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Đúng như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19: Không người dân nào an toàn khi người dân khác còn mắc bệnh Covid-19; không có quốc gia nào an toàn khi các quốc gia khác còn phải chống dịch; không có địa phương nào an toàn nếu địa phương khác còn phải chống dịch…

Do vậy, hơn lúc nào hết, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phải nêu cao tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước những tiềm ẩn nguy cơ của dịch họa.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy