Thông điệp giàu cảm hứng về nghị lực vượt khó hướng tới khát vọng khởi nghiệp

Câu chuyện về chàng sinh viên dân tộc Khơme - Thạch Hữu Nhân (ở vùng quê thuần nông Châu Thành, Sóc Trăng) gia cảnh khó khăn nhưng luôn cháy bỏng khao khát và quyết tâm, ba năm theo đuổi ước mơ nơi giảng đường đại học, vừa học, vừa làm nhưng vẫn giành 13 suất học bổng… đã thực sự là một thông điệp giàu cảm hứng gửi đến nhiều bạn trẻ và cộng đồng xã hội về tinh thần, nghị lực vượt khó, hướng tới khát vọng khởi nghiệp.

Thông điệp giàu cảm hứng về nghị lực  vượt khó hướng tới khát vọng khởi nghiệp
Chàng sinh viên Khmer làm shipper tình nguyện trong mùa dịch. Ảnh: thanhnien.vn

Luôn tràn đầy quyết tâm vượt khó, hướng tới khát vọng khởi nghiệp nên mặc dù gia cảnh nghèo khó, phải cùng người thân làm đủ việc kiếm thêm thu nhập nhưng Thạch Hữu Nhân quyết không bỏ học. Những năm tháng theo học ở trường dân tộc nội trú của tỉnh, ngay từ năm lớp 6, học sinh Thạch Hữu Nhân đã thể hiện quyết tâm tự lập bằng cách tự kiếm thêm việc làm, tiết kiệm chi tiêu để không phải xin tiền bố mẹ. Và khi bước chân vào Trường Đại học Cần Thơ, sinh viên Thạch Hữu Nhân tiếp tục tự đặt cho mình mục tiêu: Vừa làm, vừa học thật tốt, giành học bổng để tự trang trải mọi tốn phí. Quyết tâm tự lập, hướng tới khát vọng khởi nghiệp của chàng sinh viên dân tộc Khơme gia cảnh khó khăn ấy đã được hiện thực hóa bởi thành tích học tập đáng nể phục. Ngoài 13 suất học bổng của Trường Đại học Cần Thơ, ba năm đầu theo học tại đây, Thạch Hữu Nhân còn xuất sắc giành học bổng Lương Định Của, học bổng VietHope... đủ để trang trải chi tiêu cá nhân và phụ giúp thêm cho gia đình. 

Điều đáng trân quý tỏa rạng từ tinh thần quyết tâm tự lập, hướng tới khát vọng khởi nghiệp ở chàng sinh viên người dân tộc Khơme chính là không mặc cảm, tự ti với những thiệt thòi, khốn khó của gia cảnh mà chủ động biến những thử thách, khó khăn ở chặng đường đầu đời thành những trải nghiệm để dấn thân, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị chu đáo cho hành trang trước khi chính thức bước vào quãng đường lập thân, lập nghiệp. Một “điểm cộng” đáng quý nữa tỏa rạng từ tinh thần quyết tâm tự lập, hướng tới khát vọng khởi nghiệp ở chàng sinh viên vùng đất miền Tây Nam Bộ chính là biết vượt lên cái “tôi” cá nhân bằng việc tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mang sách vở, đồ dùng học tập đến với những học sinh nghèo, phụ giúp quán cơm từ thiện, sẵn sàng đóng vai “Shipper yêu thương” chuyển nhu yếu phẩm giúp đỡ những bạn sinh viên và bà con không may gặp nạn bởi dịch họa Covid-19... 

Nghị lực, quyết tâm vượt khó để tự lập, để hướng tới ước mơ khởi nghiệp cùng những việc làm tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chàng sinh viên Thạch Hữu Nhân thực sự là một thông điệp mang nhiều ý nghĩa giàu cảm hứng, trao truyền, khích lệ giới trẻ hôm nay thêm tự tin trên bước đường học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy