Thêm một sáng kiến, việc làm thiết thực, ấm lòng người dân

Mô hình “Túi an sinh xã hội” mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố Hồ Chí Minh vừa gấp rút tạo lập, triển khai nhằm hỗ trợ một cách kịp thời nhất, hiệu quả nhất đến những gia đình, lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 là một quyết định đúng đắn, một sáng kiến hay, việc làm thiết thực, ấm lòng người dân.

Thêm một sáng kiến việc làm thiết thực ấm lòng người dân
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (trái) tặng túi quà cho người dân khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: laodong.vn

“Túi an sinh xã hội” tạo lập bởi nguồn lực tài chính được kết nối, huy động, kêu gọi, nhân lên từ nhiều nguồn: quỹ dự phòng; từ tấm lòng và sự hỗ trợ của nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài; từ các nhà hảo tâm; từ sự tình nguyện thực hành tiết kiệm chi tiêu hằng ngày, từ sự dành dụm, san sẻ, quyên tặng, đóng góp của hàng triệu cá nhân đủ mọi tầng lớp, ngành, giới, lứa tuổi trong xã hội.

Đúng như tên gọi “Túi an sinh xã hội” bao chứa những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất trong sinh hoạt hằng ngày (gạo, dầu ăn, nước mắm, rau, củ… với lượng đủ dùng từ 3 đến 7 ngày tùy từng đối tượng) sẽ được trao tặng tận tay những gia đình nghèo, những người lao động tự do, lao động thời vụ… đang thực sự gặp khó nơi tâm dịch nóng bỏng.

“Túi an sinh xã hội” cần thiết biết bao nhiêu, ấm lòng biết bao nhiêu khi nó được tạo dựng, trao tặng kịp thời, đúng lúc, đến đúng đối tượng là những người dân nơi tâm dịch đang hằng ngày tạm thời bị ngưng trệ về việc làm, thu nhập, đang khó khăn về sinh kế.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong bối cảnh ngặt nghèo khốn khó nhiều bề do dịch bệnh gây nên, sáng kiến, việc làm thiết thực, ấm tình đồng bào, dân tộc, chan chứa tình yêu thương cộng đồng mang tên “Túi an sinh xã hội” không chỉ giúp cho bao người dân, bao gia đình đang gặp khó thêm vững vàng, mạnh mẽ, tự tin vượt lên thử thách, chiến thắng tai ương, dịch họa, mà còn khẳng định: Bản chất đạo lý truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, cứu giúp, cưu mang lẫn nhau những khi hoạn nạn của ông bà ta xưa kia vẫn luôn được giữ gìn, trao truyền, tiếp nối và tỏa rạng trong đời sống hiện đại hôm nay. 

Sáng kiến, việc làm thiết thực này, còn là sự khẳng định, là minh chứng sinh động, giàu sức thuyết phục về sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với đời sống nhân dân.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy