Thắp sáng niềm tin yêu, kỳ vọng vào sức sáng tạo của tuổi trẻ

Thông tin về việc hai học sinh nơi phố núi Tây Nguyên: Vi Thị Thu Hà (Lớp 11A1), Đào Huỳnh Duy An (Lớp 12A5, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du) của tỉnh Đắk Lắk với dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động” vừa xuất sắc giành quyền tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 (ISEF-2022) tổ chức tại Mỹ vào tháng 5/2022, lại một lần nữa dệt nên câu chuyện vui với bao điều thú vị làm nức lòng giới trẻ và những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo. 

Thắp sáng niềm tin yêu kỳ vọng vào sức sáng tạo của tuổi trẻ
Em Vi Thị Thu Hà giới thiệu máy hút dịch chanh dây bán tự động. Ảnh: TTXVN

Điều bất ngờ thú vị trước hết là ý tưởng tạo dựng dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh leo bán tự động” được nhen nhóm lên từ mối quan tâm, cảm thông, chia sẻ của hai “nhà sáng chế” còn đương tuổi học sinh với người thân gia đình và bà con các buôn làng vùng đất Tây Nguyên trong công việc thu hoạch, sơ chế quả chanh dây nguyên liệu. Bằng sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc, ân tình với cộng đồng, bằng trí tuệ, năng lực sáng tạo tuyệt vời cùng tinh thần say mê nghiên cứu, thái độ lao động nghiêm túc, cẩn trọng, hết mình… những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông đã làm nên một dự án thuộc lĩnh vực khoa học cơ khí ứng dụng thực sự có ý nghĩa trên nhiều bình diện.

Ý nghĩa sâu sắc hội tụ ở sản phẩm khoa học kỹ thuật của những học sinh phố núi Tây Nguyên này không chỉ khuôn gọn ở khía cạnh có tính năng ứng dụng thực tế rất cao, sát gần với đời sống, giúp bà con nông dân có thể tiết kiệm thời gian, công sức, tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm mà còn có mức chi phí chế tạo thấp, phù hợp với quy mô sản xuất cũng như năng lực tài chính của số đông hộ nông dân trồng cây chanh leo nguyên liệu trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. 

Cùng với “hàm lượng” khoa học kỹ thuật và cấp độ sáng tạo được đánh giá cao, dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh leo bán tự động” của Vi Thị Thu Hà, Đào Huỳnh Duy An còn là minh chứng giàu sức thuyết phục về mối quan tâm cũng như ý thức, trách nhiệm, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của giới trẻ nói chung, lứa tuổi học sinh, sinh viên nói riêng.

Và ở một phạm vi cao rộng hơn, sâu xa hơn, dự án thiết kế, chế tạo máy cơ khí của cặp học sinh phố núi Tây Nguyên giành quyền tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế có uy tín không chỉ mở ra cơ hội cùng sự kỳ vọng cho lĩnh vực thiết kế, chế tạo những công trình, sản phẩm có tính ứng dụng cao vào thực tế đời sống lao động sản xuất, mà còn thắp sáng thêm lên niềm tự hào, hy vọng về trí tuệ, năng lực sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay trong lộ trình cùng cả dân tộc nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy