Sự trưởng thành của những học sinh THPT

Sáng kiến “giải cứu đồ ăn” của nhóm hoạt động tình nguyện Hanoi Food recuse (gọi tắt là HFR) do các em học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam  duy trì thực hiện và được đưa tin mới đây thực sự là một sáng kiến hay, thiết thực, một việc làm thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của những người trẻ tuổi.

Sự trưởng thành của những học sinh THPT
Các thành viên của HFR đang đóng quà để tặng các điểm trường vùng cao. Ảnh: hn-ams.edu.vn

Thực hiện sáng kiến này, vào các buổi chiều ngày làm việc, nhóm tình nguyện sẽ đến một số khách sạn, nhà hàng lớn, có uy tín (đã đặt vấn đề trước) để “giải cứu” lượng thức ăn thừa chưa sử dụng (hoàn toàn yên tâm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm), sau đó đóng gói đưa đến trao tận tay những người thực sự thiếu, thực sự cần. Đối tượng được san sẻ, giúp đỡ mà các em học sinh trong nhóm tình nguyện lựa chọn hướng đến là những bệnh nhân, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở một số bệnh viện, chợ lao động, xóm chạy thận…

Cùng với duy trì thực hiện ý tưởng “giải cứu đồ ăn” hằng ngày, các em học sinh của nhóm HFR còn có sáng kiến vận động bạn bè, người thân quyên góp những thực phẩm đồ hộp thời hạn sử dụng dài ngày và vật dụng, sách vở, quần áo, đồ chơi… dư thừa sau mỗi dịp Tết cổ truyền, sau đó phân loại, đóng gói chuyển đến trao tặng học sinh ở những điểm trường miền núi còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, học tập.

Không chỉ “giải cứu đồ ăn”, tận dụng những vật dụng thiết yếu ở nơi dư thừa, tránh lãng phí, sáng kiến của các em học sinh thuộc nhóm thiện nguyện còn thiết thực góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, bày tỏ lòng cảm thông, tình yêu thương, đùm bọc đồng bào mình, làm ấm lòng và nhân lên hy vọng, niềm tin yêu cuộc sống từ những phận nghèo, kém may mắn trong cộng đồng xã hội. 

Ý tưởng và việc làm độc đáo, thiết thực của các em học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không chỉ giúp người lớn có thêm sự nhìn nhận, đánh giá đúng hơn về trí tuệ, năng lực sáng tạo cũng như phong cách thể hiện thái độ, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội của giới trẻ hôm nay, mà còn như một chất xúc tác tích cực, mạnh mẽ, qua đó đánh thức, khơi nguồn và làm nảy sinh, lan tỏa nhiều hơn nữa những ý tưởng “kiến tạo ảnh hưởng” ở số đông những bạn trẻ khác cùng trang lứa.

Thật mừng là, xuất phát từ ý tưởng ban đầu của một học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhân ra nhiều bạn học sinh cùng trường, đến nay nhóm tình nguyện Hanoi Food recuse đã có hàng trăm thành viên chính thức cũng như cộng tác viên ở cả trong và ngoài nhà trường hào hứng tham gia. Và điều đáng mừng hơn nữa là việc làm rất “người lớn” của những người trẻ tuổi ấy đã, đang góp phần kiến tạo, lan truyền những thông điệp, những ảnh hưởng tốt đẹp, nhân văn trong giới trẻ cũng như trong đời sống xã hội.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy