Sáng kiến thiết thực và tấm lòng yêu nước

Những ngày vừa qua, song hành với sự đồng cảm, chia sẻ cùng đồng bào các tỉnh phía Nam đang gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, thật nức lòng khi tiếp nhận tin vui về sáng kiến tạo lập mô hình “ATM ôxy” do anh Hoàng Tuấn Anh, 35 tuổi, ở quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh), cũng là tác giả của mô hình “ATM gạo” trước đây và những người cùng ý tưởng sáng tạo ra. Thật là một tin vui, một việc làm có ý nghĩa thiết thực, đáng khâm phục, đáng tự hào, không chỉ minh chứng năng lực sáng tạo tuyệt vời, sự thích ứng nhanh nhạy mà còn thể hiện một cách sinh động tấm lòng yêu nước của Hoàng Tuấn Anh cùng những cộng sự.

Sáng kiến thiết thực và tấm lòng yêu nước
 Máy "ATM gạo" do anh Hoàng Tuấn Anh sáng chế hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: qdnd.vn

Sáng kiến vô cùng thiết thực, mang đậm dấu ấn của tấm lòng yêu nước của Hoàng Tuấn Anh và những người cùng ý tưởng càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi nó không chỉ giúp công suất quay vòng sử dụng bình ôxy- thiết bị tối quan trọng trong điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại các bệnh viện có thể nâng lên đến 4-5 lần, mà còn giúp những ca bệnh F0 điều trị tại nhà chưa có bình ôxy (nhất là bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn) có thêm nhiều hơn cơ hội được mượn hoặc được đổi miễn phí trong những tình huống cấp bách.

Sáng kiến này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi nó trực tiếp giúp những bệnh nhân F0 chẳng may bệnh diễn tiến trở nặng có thêm nhiều hơn cơ hội được tiếp cận nguồn “hơi thở” duy trì sự sống để vượt qua giây phút hiểm nghèo, đúng với thông điệp mà Hoàng Tuấn Anh và những người cùng ý tưởng muốn tạo dựng, muốn trao gửi: “Trao oxy - nối dài sự sống”.

Sáng kiến là sự tiếp nối, lan tỏa và hòa cùng “vườn hoa” sáng kiến, “vườn hoa” những việc làm tốt đẹp, những hành động nhân văn đang không ngừng nở rộ ở khắp mọi lĩnh vực, ngành, giới, khắp mọi miền quê đất nước Việt Nam thân yêu.

Sáng kiến vô cùng thiết thực này là sự hưởng ứng giàu tính thuyết phục, đáp lại Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy