Mong ngày càng có nhiều hơn những quyết định quyết đoán như thế

Chuyện cựu chiến binh, thương binh Khúc Văn Long (tỷ lệ thương tật 45%, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quê ở Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên) được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp nhận đơn và giải quyết dứt điểm việc hưởng chế độ chính sách ưu đãi ngay tại buổi tiếp công dân ở trụ sở cơ quan bộ đã và đang tạo nên một dư âm tích cực, một thông tin tốt lành, ấm áp trong những ngày đầu xuân mới.

Mong ngày càng có nhiều hơn những quyết định quyết đoán như thế
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hỏi thăm sức khỏe và động viên gia đình ông Khúc Văn Long tại buổi tiếp công dân. Ảnh: laodongxahoi.net

Việc một vị Bộ trưởng trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và kịp thời đưa ra quyết định giải quyết một cách chính xác, thấu tình, đạt lý những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân đã không chỉ thể hiện sinh động tác phong chuyên nghiệp, phục vụ, mà còn thể hiện thái độ thân thiện, cởi mở, tinh thần “gần dân, vì dân” của người đứng đầu một ngành có trách nhiệm trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, giải quyết nhiều lĩnh vực an sinh xã hội. Việc làm quyết đoán này cũng là một minh chứng thể hiện quyết tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như của cá nhân Bộ trưởng với trách nhiệm “tư lệnh ngành”, trách nhiệm “người đứng đầu”, đó là nỗ lực không đùn đẩy, né tránh, không để những vụ việc về giải quyết chế độ chính sách tồn đọng kéo dài thêm và không để phát sinh thêm những vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến vấn đề thực hiện chính sách đãi ngộ “đền ơn, đáp nghĩa”.

Ngay sau hành động quyết đoán của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và cơ quan bộ, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên (đơn vị có trách nhiệm liên quan trực tiếp) đã lập tức lên tiếng thừa nhận sai sót là chưa thật sự sâu sát, chưa quan tâm giải quyết triệt để, chu đáo, dứt điểm, dẫn đến việc đối tượng hưởng chính sách đãi ngộ nhưng lại phải mất rất nhiều năm kêu cầu, đề nghị và chịu nhiều thiệt thòi về chế độ thụ hưởng. 

Rõ ràng, một hành động quyết đoán, thiết thực với tinh thần vì nhân dân phục vụ đã không chỉ giải quyết dứt điểm một sự việc cụ thể, mà còn tạo nên sức lan tỏa và những tác động có tính dây chuyền tích cực.

Mong rằng những việc làm thể hiện sự quyết đoán, tính chuyên nghiệp, phục vụ của đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, địa phương sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong thực tế đời sống xã hội, để lan tỏa nhiều hơn, sâu rộng hơn những thông tin tích cực, những câu chuyện vui, ấm áp tình người và cao hơn nữa là để những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung về chế độ chính sách đãi ngộ, “đền ơn, đáp nghĩa” nói riêng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy