Chủ trương đúng, trúng và hành động quyết liệt

Mới đây, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Liêm chỉ đạo lực lượng chức năng và các xã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động kết hợp triển khai các biện pháp hành chính cần thiết nhằm giải quyết dứt điểm việc tháo dỡ những cẩu trục, cầu cảng, bến bãi vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép, vi phạm hành lang an toàn đường sông, an toàn đê điều, gây ô nhiễm môi trường… đã thu hút sự quan tâm đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của nhân dân địa phương.

Sở dĩ nhân dân có sự quan tâm, đánh giá cao với vấn đề này bởi đây chính là sự thể hiện sinh động của tinh thần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây cũng là việc làm thể hiện quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” (theo tinh thần, nội dung Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ). Đây còn là việc làm đúng đắn, cần thiết nhằm góp phần từng bước lập lại trật tự, kỷ cương, bảo đảm hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật và sự nghiêm minh trong công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, trước hết là trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ hành lang an toàn đường sông, hành lang an toàn đê điều. 

Chủ trương đúng trúng và hành động quyết liệt
Các hộ dân xã Thanh Nghị đang tháo dỡ trụ cẩu VLXD trái phép. Ảnh: Trần Thoan

Đây là chủ trương đúng, trúng, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, được triển khai thực hiện bằng một lộ trình, cách làm phù hợp. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng đã tiến hành việc thông tin, tuyên truyền, kiên trì vận động, hướng dẫn để đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nắm bắt và ủng hộ chủ trương chung. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với những hộ dân là chủ trụ cẩu, cầu cảng, bến bãi vật liệu xây dựng vi phạm để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Do đó, toàn bộ các hộ dân là chủ trụ cẩu, cầu cảng, bến bãi vật liệu xây dựng trái phép đã tự giác tháo dỡ công trình, thiết bị, trả lại hành lang an toàn đường sông, hành lang an toàn đê điều, chấm dứt tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn đối với những khu dân cư lân cận. 

Mong rằng những chủ trương đúng, trúng, hành động quyết liệt, những cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực… như việc kiên quyết chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thực hiện tháo dỡ trụ cẩu, cầu cảng, bến bãi vật liệu xây dựng trái phép, vi phạm hành lang đê điều, gây ô nhiễm môi trường ở Thanh Liêm sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong thực tế đời sống.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy