“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Tiếp nối tinh thần chỉ đạo "không dừng", “không nghỉ”, “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”…trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chính thức ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là một trong những giải pháp rất đúng đắn, cần thiết, quan trọng và phù hợp với tình hình thực tế.

Giải pháp quan trọng này nhằm bảo đảm một mô hình tổ chức và chế độ làm việc đồng bộ, hiệu quả của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó góp phần tạo nên thế trận “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đúng như khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không chỉ nhận được sự nhất trí, tán thành của 63/63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo một mô hình đồng bộ, thống nhất còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao từ đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực những năm gần đây đã và đang có bước tiến triển mạnh mẽ, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo được dấu ấn nổi bật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, rõ rệt hơn, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất, toàn diện, hiệu quả hơn của các tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, qua đó tiếp tục củng cố, nhân lên quyết tâm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận, tham gia của toàn xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn quyết tâm “không dừng”, “không nghỉ”, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Ở phạm vi rộng hơn, sự thống nhất, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn góp phần tạo ra xung lực cùng sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn, hiệu lực, hiệu quả cao hơn trong thực hiện chủ trương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy