Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu, hoa, cây cảnh sau lũ

Do ảnh hưởng của bão số 3, mực nước sông Đáy đoạn qua xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý) dâng cao khiến 43,92 ha rau màu, 4.002.000 cây hoa, cây cảnh của bà con nông bị ngập úng kéo dài; ước tính tổng thiệt hại lên đến 7,5 tỷ đồng… Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung cải tạo vườn, chăm sóc cây, chuyển đổi sang trồng cây ngắn ngày, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.

Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Người dân gieo trồng lại diện tích rau màu sau mưa lũ.
Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Anh Nguyễn Bá Quyết (thôn 5, Phù Vân) dọn dẹp vườn hồng sau mưa lũ, chuyển sang trồng cây hoa ngắn ngày để kịp phục vụ thị trường hoa dịp Tết.

Trước khi bão số 3 đổ bộ, vườn hoa, cây cảnh của anh Nguyễn Bá Quyết (thôn 5, Phù Vân) có diện tích hơn 1 ha, phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao. Thế nhưng, bão, mưa lũ đã làm 100% diện tích hoa, cây cảnh bị gãy đổ, ngập úng, thiệt hại vốn đầu tư cây giống khoảng 500 triệu đồng. Không chỉ mất mát về cây trồng, chi phí dọn dẹp sau lũ cũng khá tốn kém, khiến gia đình anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Vườn rau ngót được người dân trồng lại.
Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Ông Trần Hồng Quang (Thôn 5, Phù Vân) kiểm tra, chăm sóc phục hồi cây sau lũ.

Cũng tại thôn 5, ông Trần Hồng Quang, chủ vườn hoa cây cảnh Hồng Quang cho biết: Gần 20 năm làm nghề, chưa năm nào tôi thấy ngập úng lâu và nặng đến vậy. Từ kinh nghiệm các năm trước, tôi chủ động đắp bờ, đầu tư máy bơm cỡ lớn, hoạt động hết công suất nhưng chỉ đáp ứng được phần nào. May mắn hơn các hộ dân khác, gia đình tôi thiệt hại khoảng 30% (trên tổng diện tích 2,2ha), ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng. Khi nước rút, tôi tranh thủ thực hiện các biện pháp kỹ thuật giúp cây phục hồi như: kích rễ, tỉa cành, bón phân,... chăm sóc càng sớm tỷ lệ cây sống càng cao.

Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
 Những vườn rau của nông dân Phù Vân bắt đầu có màu xanh trở lại sau bão lũ.
Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Nông dân Phù Vân đã kịp gieo lứa rau mới ngắn ngày sau ngập úng.

Tương tự, gia đình ông Trần Văn Khu (thôn 3, Phù Vân), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, gia đình ông mất trắng 3 sào ruộng trồng rau màu và hoa cúc. Nhưng ngay khi nước rút, đất khô, ông Khu cũng như nhiều nông dân khác trong thôn lại bắt tay ngay vào việc làm đất, trồng ra. Ông chuyển đổi sang trồng rau cải ngồng, dự kiến khoảng 20 - 25 ngày nữa sẽ cho thu hoạch.

Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Người dân dọn vườn rau bị hỏng do ngập, chuẩn bị đất gieo trồng lứa mới.

Mưa lũ tuy để lại nhiều thiệt hại cho người nông dân xã Phù Vân, thế nhưng, đằng sau đó cũng mở ra những cơ hội mới, lớp đất cũ được bồi đắp phù sa trở nên màu mỡ giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Sắc xanh của rau, sắc hồng của đào, sắc vàng hoa cúc,... sẽ lại phủ kín các cánh đồng, mang theo những hy vọng về vụ mùa thu hoạch mới cho người nông dân.

Nông dân Phù Vân khôi phục rau màu hoa cây cảnh sau lũ
Bị ngâm trong nước lũ thời gian dài, hàng trăm ha rau màu của người dân bị hư hỏng.

Được biết, trước đó, nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả của bão đã được các cấp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai nhanh chóng, quyết liệt nhằm giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất, đặc biệt là chăm sóc và trồng lại diện tích rau màu, hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025.

Trần Giang - Đức Huy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy