Qua tìm hiểu được biết, dịp 20/10/2022, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 3 đã ra mắt câu lạc bộ (CLB) dân vũ với 40 thành viên tham gia.
Trò chuyện với chúng tôi bà Phạm Thị Kim Thanh, 68 tuổi, Chủ nhiệm CLB dân vũ Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 3 vui vẻ cho biết: Luyện tập dân vũ thường xuyên đem lại nhiều lợi ích lắm. Từ khi tham gia CLB, chị em dường như ai cũng đẹp lên, người gọn lại, sức khỏe ngày càng được cải thiện, tinh thần luôn vui tươi, thoải mái. Đặc biệt, tham gia CLB, tối tối gặp nhau, ngoài tập dân vũ, lúc nghỉ ngơi chị em trò chuyện, trao đổi, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hằng ngày, từ đó thêm thấu hiểu, gắn kết, động viên nhau tích cực tham gia các phong trào do Hội LHPN các cấp phát động, đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Hơn hai năm qua, ngày nào cũng vậy, sau khi tranh thủ thu xếp ổn thỏa mọi công việc gia đình tầm bẩy rưỡi tối bà Phạm Thị Phương, 63 tuổi, thành viên CLB dân vũ Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 3, lại ra nhà văn hóa cùng chị em luyện tập. Sau một ngày làm việc bận rộn, tối đến, được cùng chị em nhảy múa, hát ca trong tiếng nhạc rộn ràng, sôi động chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của bà Phương. Theo quy định, thời gian luyện tập từ bảy rưỡi đến chín rưỡi tối, nhưng nhiều hôm say sưa các cô, các chị luyện tập đến mười giờ. Bà Phương chia sẻ: Từ khi thành lập CLB đến nay, được tham gia luyện tập dân vũ thường xuyên, không chỉ tôi mà các thành viên khác trong CLB đều thấy khỏe lên, tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái, cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Chính vì vậy, mọi người duy trì luyện tập rất đều đặn. Ngày mưa cũng không nghỉ, vẫn đội nón, mặc áo mưa tới nhà văn hóa để luyện tập.
Tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ dân vũ Chi HPN tổ dân phố số 3.
Mặc dù thời gian luyện tập vào buổi tối, nhưng các thành viên CLB đều chu đáo sắp xếp ổn thỏa mọi công việc gia đình nên chồng, con đều ủng hộ vợ, mẹ tham gia luyện tập. Các cô vui vẻ nói: Hôm nào thấy vợ nghỉ ở nhà, các ông lại hỏi sao hôm nay không đi tập?... Hơn 2 năm, tập nhiều thành quen, hôm nào có việc phải nghỉ, chị em đều thấy nhớ, thấy mong.
Bà Phạm Thị Kim Thanh, Chủ nhiệm CLB dân vũ Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 3 chia sẻ thêm: CLB dân vũ chính là sân chơi lành mạnh, vui vẻ, bổ ích, đoàn kết, gắn bó, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội. Là CLB dân vũ ra mắt đầu tiên trên địa bàn phường, thời gian qua, CLB dân vũ Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 3 còn phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố, của phường, của thị xã. Hội nghị nào cần tiết mục văn nghệ, chỉ cần thông báo trước, CLB sẽ tổ chức luyện tập, lựa chọn những bài biểu diễn phù hợp với nội dung, chương trình hội nghị.
Nói về phong trào dân vũ trên địa bàn phường, bà Chu Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường Quế cho biết: Nhận thấy những lợi ích thiết thực từ việc luyện tập dân vũ đem lại, sau khi ra mắt điểm mô hình CLB dân vũ tại Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 3, Hội LHPN phường tiếp tục nhân rộng ra các chi hội còn lại. Hiện nay, 4/5 chi hội phụ nữ tổ dân phố phường Quế đã thành lập được CLB dân vũ. Một chi hội phụ nữ tổ dân phố tuy chưa ra mắt được mô hình CLB nhưng chị em cũng đã thành lập được nhóm để luyện tập khi có thời gian. Từ khi các CLB dân vũ được thành lập, điều đáng ghi nhận nhất đó là tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội ngày càng đông. Việc triển khai các nhiệm vụ công tác hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng thuận lợi hơn. Không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe, thông qua hoạt động của CLB dân vũ, các chi hội phụ nữ tổ dân phố còn lồng ghép tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; đoàn kết chung sức xây dựng tổ dân phố, phường văn minh, giàu mạnh.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy về việc rèn luyện thể dục, thể thao, thời gian tới, Hội LHPN phường Quế tiếp tục duy trì hoạt động của các CLB dân vũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao khác nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tạo niềm vui, động lực vươn lên trong công việc và cuộc sống hằng ngày.
Phạm Hiền