Hội LHPN Bình Lục nhân rộng mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nhân rộng và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia, góp phần đáng kể vào công tác BVMT tại các địa phương.

Câu lạc bộ (CLB) Nữ tín đồ phật tử chùa An Bài, xã Đồng Du được thành lập năm 2011, với hơn 100 thành viên tham gia. Thời gian qua, CLB luôn vận động gia đình hội viên phụ nữ cùng nhân dân giữ gìn BVMT, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Hằng năm CLB tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền các nội dung Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” tới 100% gia đình thành viên CLB. Từ khi thành lập, CLB đã tiến hành hơn 40 buổi tổng dọn vệ sinh, thu gom và phân loại, xử lý hơn 4 tấn rác trên các tuyến đường làng, ngõ xóm; ra quân dọn vệ sinh khu vực chợ Vận Động, thôn An Bài và chuyển hơn 5 tấn rác thải tích tụ, ùn ứ lâu ngày mang đi chôn lấp, giúp cho môi trường khu vực chợ không còn mùi hôi thối và ô nhiễm. Phối hợp với các đoàn thể của thôn An Bài và thôn Nội thu gom rác thải trên các tuyến đường liên thôn, đường trục xã, phát quang bụi rậm, tập trung giải quyết các tụ điểm rác thải lâu năm, khó xử lý; khơi thông mương máng, cống rãnh, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

Đặc biệt, vừa qua CLB đã ra quân dọn vệ sinh cống Vĩnh Trung là đầu nối tưới tiêu cho gần 50ha cánh đồng thâm canh 3 vụ của xóm 6 thôn An Bài - nơi có nhiều rác thải thường xuyên gây ách tắc dòng chảy. CLB đã phân công các thành viên dọn hơn 4 tấn rác, phân loại và đốt rác khơi thông dòng chảy; đồng thời, phát quang cỏ dại trên tuyến đường nội đồng. Ngoài ra, CLB còn thường xuyên phát động trồng hoa, cây bóng mát hai bên đường, vận động nhân dân lắp điện chiếu sáng tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; trồng và chăm sóc hơn 2 km đường hoa thuộc các xóm 3, 4, 6 thôn An Bài…

Đại diện Hội LHPN huyện, xã gắn biển mô hình 5 không 3 sạch tại thôn An Bài, xã Đồng Du (Bình Lục). Ảnh: Xuân Lộc

Còn với mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa BVMT gây quỹ vì phụ nữ nghèo”, thuộc Chi hội Phụ nữ thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa được thành lập từ tháng 10/2021, được hội viên, phụ nữ và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Rác thải đều được bỏ vào “ngôi nhà” thay vì vứt bừa bãi ra nơi công cộng, mô hình bước đầu đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận. Từ khi mô hình đi vào hoạt động đã thu được hơn 20 triệu đồng từ bán kim loại, giấy vụn, vỏ lon các loại nước đóng chai. Với số tiền thu được, hội đã mua tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm… giúp hội viên nghèo. Số tiền tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Mô hình góp phần làm thay đổi nhận thức cũng như thói quen của cán bộ, hội viên và người dân đối với việc giữ gìn BVMT nói chung, tại thôn xóm nói riêng. Qua đó từng bước nâng cao ý thức BVMT, xử lý rác thải của người dân trong cuộc sống hằng ngày và trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Lục cho biết: Để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ tính từ năm 2023 đến nay, hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn tự làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ cho 476 hộ dân trên địa bàn toàn huyện; ra mắt mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại Thôn Đội 1, xã Ngọc Lũ; tặng 43 thùng và men cho các hộ thành viên tham gia mô hình. Chỉ đạo hội các cấp tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” cho hơn 14 nghìn lượt hội viên phụ nữ; duy trì công tác tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm từ ngày 8 đến ngày 10 hằng tháng và các dịp lễ, Tết, thu hút trên 7 nghìn hội viên phụ nữ tham gia; thành lập mới và duy trì hoạt động 211 mô hình tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm; phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Ra mắt mô hình 10 hộ liền kề thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, gắn biển nhà sạch, vườn đẹp, đường không rác; tổ chức các hộ tham gia mô hình ký cam kết cùng thực hiện cuộc vận động, hỗ trợ men, thùng phân loại rác và ủ phân hữu cơ tại nhà, tặng làn đi chợ để hạn chế sử dụng túi nilon, trị giá 62,5 triệu đồng; trồng trên 75 nghìn cây xanh các loại tại 38 con đường xanh - sạch - đẹp do hội phụ nữ tự quản…

Có thể khẳng định, các mô hình xử lý rác thải do Hội LHPN huyện Bình Lục triển khai đã góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các mô hình, Hội LHPN huyện Bình Lục tiếp tục chỉ đạo 100% hội cơ sở thành lập mô hình, CLB phụ nữ BVMT; duy trì công tác BVMT gắn với phong trào thi đua 3 sạch, qua đó huy động đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy