Thôn 3, Vũ Bản đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo và nhân dân Thôn 3, xã Vũ Bản (Bình Lục) đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Chi bộ Thôn 3 cho biết: Thôn có 624 hộ dân, hơn 2 nghìn nhân khẩu, những năm qua, thôn luôn thuộc tốp dẫn đầu của xã trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để có kết quả đó, hằng năm, cấp ủy, lãnh đạo thôn đều đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của thôn thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Kết quả, những năm qua, trong thôn không có tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm, vi phạm pháp luật, người dân sống trong tình làng nghĩa xóm và môi trường văn hóa lành mạnh. Nền nếp gia phong gia đình truyền thống được bảo lưu giữ gìn, các đám cưới, đám tang trong thôn đều được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm, không có tình trạng mê tín dị đoan; nhân dân luôn đoàn kết, động viên nhau cùng thực hiện tốt cuộc vận động “5 không” (không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3; không có trẻ em bỏ học). Qua bình xét, hằng năm số hộ gia đình văn hóa luôn đạt hơn 98% trở lên, chi bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh.   

Thôn 3 Vũ Bản đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Lãnh đạo xã Vũ Bản (Bình Lục) trao Giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu cho nhân dân Thôn 3. Ảnh: Xuân Lộc

Cùng với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cấp ủy, lãnh đạo thôn đã tích cực tuyên truyền nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung đầu tư thâm canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện, thôn đã thành lập được 2 hợp tác xã kiểu mới là hợp tác xã rau củ quả sạch Bình An và hợp tác xã chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, với thu nhập của các thành viên đạt từ 150 – 200 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 120 hộ gia đình chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài sản xuất nông nghiệp, trong thôn còn có nhiều lao động làm các ngành nghề phụ, như: nấu rượu, thợ xây, may mặc, điện nước… góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, đời sống vật chất của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện rõ rệt, số hộ giàu ngày một tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 80 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường và công tác giáo dục cũng được thôn đặc biệt quan tâm. Thôn thường xuyên duy trì tổng vệ sinh môi trường vào các ngày chủ nhật hằng tháng; tổ chức thu gom xử lý rác đúng nơi quy định, đường làng, ngõ xóm luôn phong quang, sạch sẽ. Công tác giáo dục được thôn và các dòng họ quan tâm đặc biệt. Cơ sở vật chất nhà trẻ mẫu giáo đều đạt tiêu chuẩn. Hằng năm, số cháu 5 tuổi ra lớp đạt 100%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt 100%; có nhiều cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt hơn 70%. Phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao được đẩy mạnh góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân. Hiện tại toàn thôn đã thành lập được nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, tổ nhóm văn nghệ… thường xuyên luyện tập, tham gia hội diễn cấp xã, cấp huyện và tổ chức giao lưu, biểu diễn thi đấu phục vụ nhân dân những ngày lễ, Tết tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, lãnh đạo thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bằng nguồn kinh phí nhân dân đóng góp và xã hội hóa. Chỉ tính 2 năm qua, thôn đã huy động nhân dân xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông… với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thôn có trên 20% người dân được cài đặt ứng dụng công dân số quốc gia, trong đó có tích hợp khai báo y tế trên điện thoại thông minh…

Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Chi bộ Thôn 3 khẳng định: Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Thôn 3 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức tốt việc đăng ký, phấn đấu giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, “Làng văn hóa”; tổ chức biểu dương, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.