“Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” – Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đinh Xá (thành phố Phủ Lý) luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thông qua tổ chức triển khai các mô hình với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” là một mô hình tiêu biểu của hội nhiều năm qua đã góp phần giúp đỡ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2020, với mục đích giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, Hội LHPN xã Đinh Xá đã phát động và triển khai mô hình điểm “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” tại Chi hội Phụ nữ thôn 3. Mô hình không chỉ nâng cao ý thức, giúp hội viên hình thành thói quen tiết kiệm chi tiêu mà còn góp phần tạo lập nguồn vốn để hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hội viên khi tham gia mô hình có thể tiết kiệm mỗi ngày từ 1-3 quả trứng trở lên.

Chị Trần Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đinh Xá,  người có sáng kiến về mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” chia sẻ: Hầu hết hội viên chi hội phụ nữ ở nông thôn đều trông vào nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp nhưng với tinh thần “tương thân, tương ái”, ngay từ những ngày đầu phát động mô hình, Hội LHPN xã đã nhận được sự ủng hộ tích cực của hội viên. Trong tổ chức hội cũng có những hội viên thuộc hộ nghèo, nhưng vẫn tham gia tiết kiệm để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những chị em hoàn cảnh khó khăn hơn...

“Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” – Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đinh Xá cùng Chi hội Phụ nữ thôn 5 trao quà cho cô Đỗ Thị Đào bị khuyết tật. Ảnh: Linh Bùi

 Sau 1 năm triển khai, mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” đã đem lại những hiệu ứng tích cực, lan toả ý nghĩa nhân văn, sâu sắc tới toàn thể hội viên. Từ thành công của mô hình điểm ở thôn 3, năm 2021, Hội LHPN xã Đinh Xá tiếp tục phát động mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” ở Chi hội Phụ nữ thôn 5 và nhân rộng ra một số thôn trong xã. Chị Nguyễn Thị Thắm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5 cho biết: Với số tiền quyên góp từ mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng”, đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn 5 đã tặng được 7 suất quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Điển hình là trường hợp của chị Lê Thị Xuyến, là hội viên có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bị mắc chứng mù loà bẩm sinh, nên  không có công việc làm và thu nhập ổn định. Hiện chị ở cùng bố mẹ nhưng cả hai đều già yếu. Bằng nguồn quỹ thu được từ “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng”, chị Xuyến đã được chi hội thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống...

Có thể khẳng định, sau 3 năm triển khai, đến nay mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng tại 3 chi hội: thôn 3, thôn 5 và thôn 2, tổng số tiền thu được là 9.765.000 đồng. Đến nay, các chi hội đã trao 22 suất quà cho 22 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng cũng phần nào giúp đỡ động viên chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội LHPN xã Đinh Xá sẽ tiếp tục vận động đóng góp của các hội viên thông qua mô hình “Tiết kiệm mỗi ngày một quả trứng” nhằm có thêm nguồn lực góp phần hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Bùi Linh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy