Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và dự lễ phát động Tết trồng cây

Sáng 30/1/2020 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý) đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã về kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại huyện Kim Bảng và dự lễ phát động Tết trồng cây tại Cụm Công nghiệp Thi Sơn.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại Cụm Công nghiệp Thi Sơn (huyện Kim Bảng).

Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ có đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của huyện Kim Bảng, Đảng bộ và nhân dân huyện đã đón Tết Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Huyện chủ động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các cấp, ngành trong huyện đã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công, người nghèo, gia đình chính sách. Tổng số đối tượng được tặng quà trong huyện là 19.085 lượt, trị giá quà tặng là 6.855,6 triệu đồng. Các xã, thị trấn trong huyện huy động được 524,9 triệu đồng; các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trích quỹ, quyên góp gần 1.197,7 triệu đồng tặng đối tượng chính sách, gia đình người có công… Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Tổng số du khách đến tham quan trên địa bàn ước đạt 550.000 lượt người. Công tác giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cùng đó, công tác quốc phòng cũng được thực hiện tốt… Huyện cũng đã sẵn sàng các công việc đảm bảo cho sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Sau nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã trở lại hoạt động bình thường.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón Tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu xuân mới của huyện Kim Bảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, ngay sau Tết Nguyên đán, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo đúng kế hoạch thời vụ. Quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Cùng đó, triển khai các biện pháp quản lý tốt các lễ hội trên địa bàn. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, bền vững, hướng tới xây dựng thị xã Kim Bảng trong thời gian sớm nhất…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy đã tham gia trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý do UBND huyện Kim Bảng tổ chức tại Cụm Công nghiệp Thi Sơn. Cùng tham gia buổi lễ và trồng cây có đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên… cơ quan, ban, ngành, địa phương và các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Kim Bảng. 

Theo kế hoạch năm 2020, Kim Bảng phấn đấu trồng 19.600 cây phân tán; khoanh nuôi rừng tái sinh 133,75ha, bảo vệ rừng tự nhiên 2.583,6ha. UBND huyện phát động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường của huyện nông thôn mới.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Anh Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Bảng.

Cũng trong sáng ngày 30/1, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Anh Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Bảng.

Nguyễn Hằng

* Đoàn do đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình vui xuân, đón Tết, sản xuất đầu năm và dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Thanh Liêm. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình vui xuân, đón Tết, sản xuất đầu năm và dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Thanh Liêm.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Liêm, tình hình tổ chức đón tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; huyện đã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, bình ổn giá phục vụ nhân dân dịp tết. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở vi phạm về tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ… Huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân. Sau nghỉ Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đi vào hoạt động bình thường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu xuân mới của huyện Thanh Liêm. Đồng chí đề nghị, ngay sau Tết, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo đúng kế hoạch thời vụ. Quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; bám sát chỉ đạo của tỉnh, của ngành y tế kịp thời có biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Động viên, khích lệ kịp thời những công dân được tuyển chọn lên đường nhập ngũ năm 2020. Quản lý tốt các lễ hội truyền thống ở địa phương. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị trấn Tân Thanh trực thuộc huyện. Song song với đó, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020 tại xã Thanh Phong và ra quân thực hiện công trình Đường cây thanh niên làm theo lời Bác năm 2020. Theo kế hoạch, năm 2020, Thanh Liêm phấn đấu trồng trên 65 nghìn cây các loại; khoanh nuôi rừng tự nhiên trên 153ha, bảo vệ rừng tự nhiên trên 78,6 ha.

Lê Mai

* Sáng 30/1, các đồng chí: Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý đã dự Lễ Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở II, phường  Lê Hồng Phong) thành phố Phủ Lý.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ cũng như nhận thức được ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây, những năm qua, cùng với cả nước, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã trồng mới, khoanh nuôi tái sinh được hàng nghìn hec-ta rừng, hàng triệu cây phân tán tại các khu công nghiệp, khu đô thị và trên các tuyến đường, góp phần điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên. Lễ Phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm mục tiêu cải thiện môi trường sống của chúng ta.

Để phong trào Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020 của thành phố Phủ Lý đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Phủ Lý tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các cấp, ngành và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, lợi ích, giá trị to lớn của việc trồng cây, trồng rừng; về công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Thành phố Phủ Lý cần chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan trên địa bàn tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với quy hoạch, đảm bảo chất lượng; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng cây. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân chăm sóc và bảo vệ cây sau khi trồng, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch tỉnh giao trồng 35.000 cây phân tán các loại trong năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố Phủ Lý giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. Đối với các xã, phường có sản xuất nông nghiệp, UBND thành phố yêu cầu chọn và bố trí trồng cây ăn quả có giá trị cao trong vườn và ở vùng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng cây lấy gỗ ven đường, dọc bờ sông. Đối với các phường nội thành trồng cây trên vỉa hè các tuyến phố, ngõ phố để tạo bóng mát và cảnh quan môi trường xanh. Các đơn vị trường học, bệnh viện, khu đô thị, khu công nghiệp bố trí trồng cây xanh tạo bóng mát, với các loại cây:  bằng lăng, phượng vĩ, sấu, ngọc lan, bàng Đài Loan, Osaka..

Bích Huệ

* Sáng 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình tổ chức vui xuân, đón Tết, công tác triển khai sản xuất đầu năm và hưởng ứng “Tết trồng cây” tại thị xã Duy Tiên.

Đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây” tại thị xã Duy Tiên.

Theo báo cáo của thị xã Duy Tiên, nhân dân trong huyện đón tết Nguyên đán Canh Tý trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi ở nhiều thôn, xóm, tạo không khí vui xuân đón Tết cho nhân dân. Đặc biệt, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân và ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện năm 2020, phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn. Cùng đó, thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà, động viên đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. 

Về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp được huyện chỉ đạo thường xuyên. Riêng sản xuất nông nghiệp, 100% diện tích đất cấy vụ xuân đã có đủ nước và được làm đất; mạ được gieo, che phủ nilon 100% diện tích và phòng chống các loại dịch hại trước khi đưa ra cấy…

Phát biểu nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của thị xã Duy Tiên trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tập trung ngay các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; chăm lo tới đời sống người lao động, giúp các doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, trật tự ATGT; tập trung sản xuất vụ xuân thắng lợi; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; hoàn thành đại hội Đảng bộ các cấp; chỉ đạo các đơn vị cơ sở trên địa bàn hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”…

Sau khi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà cùng lãnh đạo huyện Duy Tiên đã tham dự lễ phát động và trồng cây tại khuôn viên Nhà văn hóa phường Châu Giang.

Xuân Tuân

* Đoàn do đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về kiểm tra tình hình vui xuân, đón tết và dự Tết trồng cây tại huyện Lý Nhân. Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Tết trồng cây tại huyện Lý Nhân.

Theo báo cáo của UBND huyện Lý Nhân, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người dân trong huyện tổ chức đón tết, vui xuân trên tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; hàng hóa đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân, giá cả ổn định. Công tác chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo được chú trọng và triển khai đầy đủ, kịp thời. Toàn huyện đã tổ chức thăm, tặng quà cho 31.428 đối tượng với tổng giá trị quà tặng là 12.115 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Trong sản xuất nông nghiệp, đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung khẩn trương lấy nước và làm đất đảm bảo kịp thời vụ. Đến nay, diện tích đất có nước cơ bản đủ; Diện tích làm đất đã bừa ngả được 4 nghìn ha, đạt 70,8% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm kịp thời, nhân dân đón xuân, vui tết trong không khí đoàn kết, an toàn, vui vẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu năm mới. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện trước mắt cần phối hợp với cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Lễ phát lương Đức Thánh Trần năm Canh Tý 2020 theo đúng quy mô, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đẩy mạnh phong trào sản xuất đầu năm, đôn đốc nhân dân hoàn thành việc gieo cấy đảm bảo diện tích và đúng khung thời vụ; quan tâm, tạo cơ chế cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. 

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, quà cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân và tham dự Tết trồng cây tại xã Xuân Khê./.

Trần Ích

* Ngày 30/1 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), UBND huyện Bình Lục đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Trường Mầm non xã An Nội. Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Bình Lục; lãnh đạo xã An Nội, các cơ quan, trường học và các em học sinh trên địa bàn xã An Nội.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Trường Mầm non xã An Nội, Bình Lục.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hàng năm, huyện Bình Lục đều tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây nhân dân, cây phân tán, góp phần hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Kế hoạch năm 2020, huyện Bình Lục tiến hành trồng mới 80.000 cây xanh các loại tại các đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, khu dân cư trong toàn huyện. Còn tại xã An Nội, năm 2020, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, các thôn trên địa bàn xã tổ chức trồng 7.500 cây các loại, bao gồm: 6.000 cây ăn quả, 1.500 cây bóng mát và cây lấy gỗ.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, huyện Bình Lục đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất đầu năm; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn. Nhìn chung, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã nỗ lực chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Hàng hóa phục vụ Tết ổn định với mẫu mã đa dạng, đảm bảo về chất lượng. Đặc biệt, huyện đã triển khai tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được duy trì, giữ vững…

Nguyễn Oanh

* Sáng ngày 30/1 (tức mồng 6 Tết), tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Mùa Xuân năm 1960, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đáp lời kêu gọi của Người, phong trào trồng cây vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm đã trở thành phong tục tốt đẹp của nhân dân ta. Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - xuân Canh Tý” nhằm nhân rộng phong trào bảo vệ môi trường rộng khắp trong tỉnh, khởi đầu cho việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch của ngành năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Huy – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở nhấn mạnh: Phong trào trồng cây là dịp để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo lời dạy của Người: Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Đây là hoạt động thường niên của Sở mỗi dịp Tết đến Xuân về, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị về công tác trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã tiến hành trồng 55 cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà thi đấu.

Chu Bình

* Sáng 30/1 (tức Mồng 6 Tết), Công an tỉnh Hà Nam cũng đã tổ chức phát động trồng cây đầu xuân  tại trụ sở đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP. Phủ Lý.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam và lãnh đạo UBND TP. Phủ Lý trồng cây tại khuôn viên đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP. Phủ Lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia phong trào bằng những việc làm thiết thực, như: ra quân trồng cây xanh và làm vệ sinh doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND. Đồng thời tiếp tục chăm sóc tốt hàng trăm cây xanh do các đơn vị tích cực trồng cây. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ đã tham gia trồng cây đầu xuân tại trụ sở đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP. Phủ Lý. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ thực hiện Tết trồng cây đầu năm, mỗi khi xuân đến, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay./.

Hồng Sâm

Nguyễn Hằng, Lê Mai, Bích Huệ, Trần Ích, Nguyễn Oa

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.