Liêm Phong nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Từ ý chí quyết tâm đổi mới toàn diện phong cách công tác, nêu gương trong mọi phong trào, cuộc vận động, chỉ trong thời gian ngắn cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Liêm Phong (Thanh Liêm) đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thiện cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, nổi trội về tiêu chí môi trường thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Lao động, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm dưới thời tiết oi nồng tháng bảy, song cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Hạ Trang, xã Liêm Phong ai cũng phấn khởi, động viên nhau cùng cố gắng. Dường như mọi người đều nhận thức rõ rằng, nếu cùng có ý thức chung tay làm việc, giữ gìn cảnh quan môi trường sẽ không chỉ giúp cho cộng đồng mà còn giúp chính mỗi gia đình được thụ hưởng môi trường sống sạch, đẹp, văn minh.

Mồ hôi lăn dài trên má, song bác Nguyễn Thị Phấn (thôn Hạ Trang) vẫn tỏ rõ sự hào hứng, phấn khởi. Bác chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như bà con trong thôn rất phấn khởi, tự hào vì quê hương mình những năm gần đây đã có sự đổi thay vượt bậc. Đời sống nhân dân được cải thiện, tình làng nghĩa xóm gắn kết, môi trường sống ngày càng sạch đẹp, trong lành.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên luôn thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương, chủ động lắng nghe, giải quyết kịp thời những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của bà con, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân đóng góp công sức xây dựng NTM theo hướng bền vững. Chính vì vậy, nhân dân ai cũng phấn khởi, tự tin và tự giác đóng góp xây dựng quê hương”.

Đường hoa trục xã Liêm Phong.

Tháng 12/2018, xã Liêm Phong được lựa chọn xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu của tỉnh nổi trội về tiêu chí môi trường giai đoạn 2018- 2020 với 4 nhóm tiêu chí và 13 chỉ tiêu cơ bản.

Đồng chí Lại Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã cụ thể hóa chủ trương chung bằng nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và lộ trình phù hợp gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, cán bộ, đảng viên học Bác ở tư duy đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tự giác, đoàn kết, phát huy dân chủ trong mọi công việc. qua đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào điều kiện thực tế địa phương.

Đặc biệt, học tập phong cách sâu sát, tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác dân vận của Bác, cấp ủy, chính quyền xã Liêm Phong đã tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hầu hết cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ thôn đều nêu gương thực hiện “miệng nói, tay làm”, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời nhiệm vụ được giao và những yêu cầu, mong muốn chính đáng của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hoàn thành nhiệm vụ trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Sau hơn 6 tháng được lựa chọn là đơn vị điểm xây dựng NTM kiểu mẫu, nổi trội về tiêu chí môi trường, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp tập huấn phân loại rác thải từ nguồn cho 100% hộ dân trên địa bàn. UBND xã cấp phát thùng đựng rác cho 1.800 hộ trên địa bàn, góp phần giảm 30% lượng rác thải so với thời điểm trước khi phân loại.

Hằng tuần, Hội Phụ nữ xã cùng cô trò Trường THCS xã tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân cùng thực hiện. Trên các xứ đồng, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bố trí đặt những bể đựng rác thải để nhân dân bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tuyến đường trục xã dài 2,2 km được trồng hoa, cây xanh, xây dựng, lắp đặt 2 cổng chào, 80 cột đèn chiếu sáng, treo pano, cờ Tổ quốc đẹp mắt.

Không chỉ đường trục xã, mới đây cán bộ, nhân dân các thôn Cự Xá, Yên Thống đã trồng được thêm 2,2km đường hoa; cán bộ thôn Mai Lĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã trồng được 90 bồn hoa giấy. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các thôn tiếp tục đóng góp và chủ động trao tặng kinh phí trị giá hàng trăm triệu đồng xây dựng cổng chào, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh…

Cùng với việc tiếp tục tu sửa, nâng cấp phòng học cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế..., Liêm Phong cũng vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng phòng tiếp dân theo cơ chế “một cửa” với đầy đủ tiện nghi phục vụ chuyên dụng.

Hệ thống truyền thanh của xã được đầu tư mới bảo đảm thông tin kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông báo những kết quả, kinh nghiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân các thôn về phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu.

“Không để ai bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất cho người dân bằng các chương trình, dự án cụ thể, đồng thời huy động các nguồn lực ưu tiên chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, ngoài thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho 19 hộ gia đình chính sách với số tiền hơn 540 triệu đồng; phấn đấu xóa xong hộ nghèo trong năm 2019.

Những tháng cuối năm 2019, cán bộ, đảng viên, nhân dân Liêm Phong tiếp tục nỗ lực huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, nâng cấp đường liên thôn, thi công nhà thi đấu đa năng, bể bơi... Đây là những điểm nhấn để diện mạo vùng quê NTM kiểu mẫu Liêm Phong thêm sáng, đẹp, hoàn chỉnh.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy