Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Hà Nam khởi dựng vở mới “Đất thiêng nơi Mả Dấu”

Tối 28/7, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố khởi dựng vở mới năm 2019. Vẫn lấy chủ đề sự kiện, câu chuyện, huyền tích lịch sử, danh nhân văn hóa, vở chèo mới được mang tên “Đất thiêng nơi Mả Dấu”.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tặng hoa ê kíp khởi dựng vở mới.

Nội dung cốt truyện diễn tả lại huyền tích lưu truyền vùng Bảo Thái (Liêm Cần, Thanh Liêm) - quê nội của Hoàng đế Lê Đại Hành với việc ông nội hoàng đế được hổ táng, ngôi mộ ấy còn được gọi là Mả Dấu, hiện vẫn còn dấu tích nơi đây.

Chính vùng đất thiêng này là nơi phát tích triều Tiền Lê với chiến công đánh Tống bình Chiêm lừng lẫy trong lịch sử dân tộc cùng với mối tình huyền thoại giữa Thái hậu Dương Vân Nga và Lê Đại Hành. Tác giả kịch bản là hai nghệ sĩ Lê Thế Song và Xuân Hồng, đạo diễn NSND Trương Hải Thọ.

Được biết vở chèo vừa mang tính chất hoành tráng của sự kiện lại vừa đậm chất trữ tình của một huyền tích. Vở diễn hiện đang được các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Đoàn nghệ thuật Chèo Hà Nam tích cực tập luyện để tham gia Liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra vào tháng 9 tới  tại tỉnh Bắc Giang.

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy