Nghĩa tình những “Mái ấm tình thương”

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp, ủng hộ để triển khai xây dựng nhiều mái ấm, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Kim Bảng trao tiền hỗ trợ cho chị Dương Thị Trình, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng).

Với chị Dương Thị Trình, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng) thì Tết năm nay sẽ trọn vẹn hơn khi được ở trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Gia đình chị Trình thuộc diện hộ nghèo của xã; chị sức khỏe yếu, chồng mất sớm phải nuôi 3 con nhỏ và mẹ già. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có điều kiện xây sửa ngôi nhà vách đất đã xuống cấp.

Để chia sẻ bớt khó khăn với hoàn cảnh gia đình chị, tháng 9/2019 Hội LHPN huyện Kim Bảng đã hỗ trợ xây dựng ngôi nhà 50m2 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng; cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã ủng hộ nhiều ngày công, còn lại là nguồn kinh phí do anh em trong gia đình ủng hộ. Sau 2 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp chị ổn định cuộc sống.

Nói về hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc. Hưởng ứng cuộc vận động, Hội LHPN tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch từng năm và chỉ đạo các cấp hội khảo sát tình trạng nhà ở của các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp giúp đỡ thiết thực, hiệu quả. Việc rà soát, đánh giá, lập danh sách những địa chỉ cần trợ giúp được thực hiện chính xác, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị cụ thể. 

Bằng công tác tuyên truyền, vận động, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của chị em, cuộc vận động được đông đảo cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều địa phương đã triển khai nhân rộng mô hình “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm” để hỗ trợ phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó, hội LHPN các cấp còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí. Những chi hội được giao chỉ tiêu xây nhà “Mái ấm tình thương” còn vận động hội viên đóng góp ngày công, kinh phí để giúp đỡ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong triển khai cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, nhất là phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên tinh thần, trách nhiệm, lòng nhân ái, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch mỗi năm giao cho các huyện hội phấn đấu xây dựng từ 2 - 3 mái ấm tình thương.

Kết quả, chỉ tính từ năm 2015 trở lại đây, hội LHPN các cấp đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 89 “Mái ấm tình thương” trị giá hơn 3,9 tỷ đồng; đặc biệt riêng năm 2019, các cấp hội đã tổ chức hỗ trợ xây dựng 15 “Mái ấm tình thương”  với tổng số tiền 670 triệu đồng.

Để tiếp tục nhân rộng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thời gian tới Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện ủng hộ nguồn quỹ. Đồng thời, hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào, từ đó tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ để giúp nhiều phụ nữ nghèo có nơi ở ổn định, nâng cao đời sống, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất và tham gia công tác xã hội ở địa phương.                  

Xuân Tuân

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy