Thảo luận “Nâng cao nhận thức về cây chè hoa vàng và giới thiệu các loại cây đang bị đe dọa tại rừng Kim Bảng”

Ngày 30/1, Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và kiểm lâm (Sở NN & PTNT) phối hợp với Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) tại Việt Nam tổ chức thảo luận “Nâng cao nhận thức về cây chè hoa vàng và giới thiệu các loại cây đang bị đe dọa tại rừng Kim Bảng”. Tham dự buổi thảo luận có đại diện các ngành chức năng, các địa phương có rừng trên địa bàn, các chuyên gia của Trường Đại học Lâm nghiệp…

Thảo luận “Nâng cao nhận thức về cây chè hoa vàng và giới thiệu các loại cây đang bị đe dọa tại rừng Kim Bảng”
Các đại biểu tham dự thảo luận.

Chè hoa vàng (còn gọi là hải đường hoa vàng) là loài cây đặc hữu của Việt Nam, được tìm thấy tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo… và khu vực rừng Kim Bảng. Đây là loài được liệt kê vào mục vô cùng nguy cấp (CR) trong sách đỏ toàn cầu của IUCN.

Với giá trị bảo tồn cao và giá trị sử dụng đa dạng nên chè hoa vàng đang bị khai thác mạnh làm cảnh và buôn bán với giá cao. Rất nhiều người dân đã hái cả hoa và lá cho việc tiêu thụ hàng ngày và đem ra chợ bán (với khoảng 2 triệu đồng/1kg hoa khô, 300.000đ/1kg lá khô). Nhiều người dân còn khai thác, đào cả cây để buôn bán. Trong khi đó, tỷ lệ tái sinh và nảy mầm tự nhiên của loài này rất thấp (Do khó thu hái cây giống và trồng trên vùng núi đá vôi - những nơi có điều kiện phù hợp với đặc điểm sinh thái loài không nhiều)...

Thảo luận “Nâng cao nhận thức về cây chè hoa vàng và giới thiệu các loại cây đang bị đe dọa tại rừng Kim Bảng”
Đại diện Tổ chức FFI  trình bày triển khai Dự án bảo tồn và phục hồi loài chè hoa vàng tại rừng Kim Bảng.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã tập trung nêu một số nội dung: Hiện trạng cây chè hoa vàng tại rừng Kim Bảng (Các quần thể chè hoa vàng tại rừng của các xã Thanh Sơn, Liên Sơn và thị trấn Ba Sao); khả năng tái sinh hạt và chồi của chè hoa vàng; các yếu tố tác động đến chè hoa vàng; mối đe dọa đối với cây chè hoa vàng; Những loại thực vật bị đe dọa tại rừng Kim Bảng (Ba gạc vòng, bách bộ đứng, bình vôi nhị, gắm núi, gộp nếp, lan lọng sp, lan phượng vỹ, nấm đất, rau sắng, sâm cau…); Việc triển khai Dự án bảo tồn và phục hồi loài chè hoa vàng tại rừng Kim Bảng…

Đồng thời, đề xuất một số nội dung để bảo vệ cây chè hoa vàng tại rừng Kim Bảng: Tiếp tục hỗ trợ, đào tạo cho nhóm Bảo vệ rừng cộng đồng để tuần tra, bảo vệ và giám sát loài chè hoa vàng; Nâng cao năng lực, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng Kiểm lâm Hà Nam và nhóm Bảo vệ rừng cộng đồng để bảo tồn loài chè hoa vàng. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức thông qua loa phát thanh từng xã cho người dân địa phương về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và loài chè hoa vàng; Lập danh sách đối tượng vào rừng gửi các xã để tuyên truyền chuyên sâu…

Thảo luận “Nâng cao nhận thức về cây chè hoa vàng và giới thiệu các loại cây đang bị đe dọa tại rừng Kim Bảng”
Cây chè hoa vàng trong rừng Kim Bảng.

Được biết, nhằm bảo vệ và phát triển cây chè hoa vàng tại rừng Hà Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt BVTV&KL, Hạt Kiểm lâm liên huyện Kim Bảng - Thanh Liêm phối hợp với tổ chức FFI và các xã, thị trấn có rừng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, bảo vệ rừng. Hiện đã xây dựng được 02 vườn ươm cây giống chè hoa vàng; thí điểm một số phương pháp nhân giống, ghép, giâm cành ươm trong vườn ươm tại chỗ.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy