Công ty Điện lực Hà Nam kỷ niệm ngày truyền thống của ngành

Công ty Điện lực Hà Nam vừa long trọng tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam và gặp mặt cán bộ ngành điện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ngày 21/12/1954, sau khi tiếp quản thủ đô, Bác Hồ đã về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và căn dặn: “Nhà máy bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa…”. Sự kiện này đã trở thành một mốc son lịch sử và ngày 12/10/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1594/QĐ-TTg lấy ngày 21/12 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam. 

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, công nhân viên chức của Công ty Điện lực Hà Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành điện. Cùng với các thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Nam luôn vươn lên hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Ước tính năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt hơn 3,1 tỷ kWh, tăng 9,28% so với 2018, bảo đảm đời sống cho cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, trong năm 2019, Công ty Điện lực Hà Nam vẫn duy trì và thực hiện tốt cam kết của UBND tỉnh với các nhà đầu tư, nâng cao chất lượng điện phục vụ dân sinh.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành điện, cũng là dịp để cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hà Nam ôn lại lời căn dặn của Bác, điểm lại những mốc son của ngành, đồng thời tri ân tới những thế hệ đi trước, những người đã cống hiến tâm huyết và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành điện ngày hôm nay.

Trần Hữu

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy