Người dân nước nào nhậu xỉn nhất thế giới?

Theo kết quả khảo sát mới nhất, người dân ở quốc gia này nhậu xỉn gần gấp đôi mức trung bình trên toàn cầu.

Theo kết quả cuộc khảo sát do trang Global Drug Survey thực hiện, cứ hai tối một tuần, người Australia lại ăn nhậu và cứ hai tuần họ lại nhậu tới mức say xỉn.

Bà Caterina Giorgi, Giám đốc điều hành Quỹ nghiên cứu và giáo dục về rượu đánh giá kết quả khảo sát "đáng quan ngại". Người đứng đầu quỹ cũng tỏ ra lo ngại khi ngày càng nhiều người tìm tới rượu và say xỉn như một cách giải quyết căng thẳng, lo lắng.

Người dân nước nào nhậu xỉn nhất thế giới
Kết quả khảo sát cho thấy người dân Australia có tần suất say rượu cao nhất thế giới trong năm 2020 (Ảnh: Daily Mail).

Nhóm khảo sát đến từ trường Đại học RMIT, Tiến sỹ Monica Barratt tin rằng việc Australia buộc phải phong tỏa trên diện rộng do đại dịch Covid-19 cũng góp phần tạo nên kết quả trên.

"Điều này có thể liên quan tới việc chúng tôi là quốc gia bị xếp hạng cao về tần suất say rượu", bà nói.

Đan Mạch và Thụy Điển là những quốc gia ở vị trí tiếp theo, với kết quả trung bình người dân say xỉn khoảng 23,8 lần một năm.

Được biết, cuộc khảo sát được thực hiện với 32.000 người đến từ 22 quốc gia cùng tham dự nhằm đánh giá mức độ tiêu thụ chất kích thích họ sử dụng trong năm 2020. Khảo sát được tiến hành trực tuyến bằng 10 thứ tiếng với mục tiêu nghiên cứu về thực trạng sử dụng rượu bia và chia sẻ thông tin nâng cao sức khỏe cộng đồng.

DT

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy