Lễ hội kỳ lạ, đàn ông ngồi cho phụ nữ nện thoải mái

Phụ nữ tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ đã dùng gậy tre để đánh đập đàn ông trong một lễ hội truyền thống.

Lễ hội thường niên mang tên Lathmar Holi có nguồn gốc từ một truyền thuyết về Thánh Krishna trong Hindu giáo, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin.

Truyền thuyết kể rằng, trong lúc tới thăm người yêu ở làng Barsana, Thánh Krishna đã bị một nhóm phụ nữ đánh đuổi vì chòng ghẹo những người bạn của cô.

Ngày này, để tái hiện lại câu chuyện này, những người đàn ông làng Nandgaon, nơi được tin là quê hương của Thánh Krishna, sẽ tới làng Barsana để bị phụ nữ đánh.

"Cho tới bây giờ, hôn nhân giữa hai làng vẫn bị cấm", hãng thông tấn AP cho biết.

Lễ hội Lathmar Holi diễn ra vài ngày trước lễ hội Mùa xuân của người Hindu ở Ấn Độ.

Theo vietnamnet.vn

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy