Hình ảnh mưa bão càn quét Philippines, nhiều môn thi SEA Games bị huỷ

Philippines đã phải sơ tán 200.000 người ở các khu vực vùng núi và ven biển trước lo ngại lũ lụt và sạt lở đất. Sân bay quốc tế chính cũng đã phải đóng cửa khi một cơn bão lớn đổ bộ vào nước chủ nhà SEA Games 30.

Bão Kammuri, cơn bão thứ 20 của Philippines trong năm nay, đã đổ bộ vào đảo Luzon vào lúc nửa đêm 2/12, rạng sáng 3/12. Cơn bão đi qua gần thủ đô Manila vào trưa ngày 3/12, và sân bay quốc tế Ninoy Aquino được thông báo đóng cửa từ 11h sáng đến 11h đêm giờ địa phương. Hàng chục chuyến bay bị huỷ, nhiều trường học ở các tỉnh bị ảnh hưởng phải đóng cửa.

Cơ quan quản lý thiên tai Philippines cho biết, 200.000 người đã phải sơ tán từ hơn 10 tỉnh ở miền nam đảo Luzon, khi chính quyền nâng cấp mức độ cảnh báo đối với 35 tỉnh và khuyến cáo người dân ở các khu vực nằm trên đường đi của cơn bão về khả năng sạt lở đất, nước dâng và ngập lụt do mưa lớn và gió giật mạnh.

Chiều ngày 3/12, ban tổ chức SEA Games 30 đã thông bão hoãn thi đấu đối với một số nội dung ngoài trời như đua thuyền, lướt ván buồn và năm môn phối hợp. Hôm 2/12, các môn như bóng chuyền bãi biển hay đua thuyền kayak cũng đã bị ngừng thi đấu.

hiều ngày 3/12, ban tổ chức SEA Games 30 đã thông bão hoãn thi đấu đối với một số nội dung ngoài trời như đua thuyền, lướt ván buồn và năm môn phối hợp. Hôm 2/12, các môn như bóng chuyền bãi biển hay đua thuyền kayak cũng đã bị ngừng thi đấu.

Một số hình ảnh về cơn bão Kammuri đổ bộ vào Philippines:

 


Theo vietnamnet.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy