Mô hình "Camera giám sát an ninh" ở Đại Cương

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và duy trì, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, Công an xã Đại Cương (Kim Bảng) đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh”. Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Thôn Thịnh Đại (xóm 6, 7, 8 trước đây) tiếp giáp với thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ (Ứng Hòa, Hà Nội) nhiều năm trước đây được nhận định là địa bàn phức tạp về ANTT. Lợi dụng địa bàn giáp ranh, một số đối tượng thường cấu kết, móc nối trộm cắp tài sản; buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Khu vực này cũng thường xuyên xảy ra xô xát, ẩu đả giữa thanh niên các địa phương và nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, năm 2020, Công an xã Đại Cương đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh”. Sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình, với sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng công an, sự đồng thuận, chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, thôn Thịnh Đại đã lắp đặt 5 mắt camera giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm, tập trung đông người. Từ đó đến nay, hệ thống "Camera giám sát an ninh" của thôn đã góp phần đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân thôn Thịnh Đại chia sẻ: Từ khi hệ thống “Camera giám sát an ninh” được lắp đặt, tình hình ANTT tại địa bàn luôn ổn định, TNXH giảm hẳn, đặc biệt không xảy ra trộm cắp vặt, hạn chế tình trạng thanh niên tụ tập xô xát, ẩu đả, TNGT cũng giảm rõ rệt. Mô hình này còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tự giác tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH.

Mô hình Camera giám sát an ninh ở Đại Cương
Công an xã Đại Cương (Kim Bảng) nắm bắt tình hình ANTT thông qua hình ảnh được truyền về từ các mắt Camera an ninh.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn cơ sở, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện và Công an huyện Kim Bảng, năm 2020 UBND xã Đại Cương đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh” tại tất cả các thôn trên địa bàn. Để mô hình hoạt động hiệu quả, xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành quy chế quản lý, hoạt động và giao cho công an xã trực tiếp tiến hành khảo sát, lựa chọn những tuyến đường, vị trí trọng yếu, phức tạp về ANTT để lắp đặt camera.

Cùng với đó, để thuận tiện cho việc vận hành, theo dõi, khai thác dữ liệu, hệ thống “Camera giám sát an ninh” được kết nối với máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã. Đảng ủy, UBND xã Đại Cương cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với ban chi ủy, lãnh đạo từng thôn và lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ dân tiến hành lắp đặt camera tại trụ sở, trước gia đình; đồng thời ủng hộ kinh phí xây dựng hệ thống “Camera giám sát an ninh” theo phương châm xã hội hóa. Kết quả, toàn xã vận động được 13 cơ quan, doanh nghiệp, 5 hộ dân ủng hộ trên 100 triệu đồng, lắp đặt 32 mắt camera tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người trên địa bàn xã.

Thông qua hệ thống camera giám sát, Công an xã Đại Cương đã kịp thời rà soát, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng, hộ gia đình khắc phục những sơ hở trong việc bảo vệ tài sản; phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn lai vãng đến địa bàn vào ban đêm, buổi trưa. Nhờ hệ thống camera giám sát, hơn 2 năm qua, lực lượng công an xã đã kịp thời giải tán nhiều nhóm đối tượng thanh niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng, đòi nợ thuê. Thông qua trích xuất camera giám sát, Công an xã Đại Cương cũng đã điều tra, làm rõ 22 vụ TNGT; bắt 4 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ cướp giật tài sản. Đặc biệt, từ khi có hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường trọng điểm, người dân không còn lo sợ trộm cắp về ban đêm, ý thức chấp hành giao thông đường bộ được nâng lên, tình trạng thanh, thiếu niên đi xe chở 3, chở 4, lạng lách, đánh võng đã giảm mạnh. Người dân chủ động hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, để xe đúng nơi quy định, tạo cảnh quan nông thôn mới xanh - sạch – đẹp. Trung tá Lại Trí Dũng, Trưởng Công an xã Đại Cương cho biết: Mô hình “Camera giám sát an ninh” đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, rõ nét trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở, được nhân dân ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Mô hình Camera giám sát an ninh ở Đại Cương
Nhờ trích xuất Camera an ninh, Công an xã Đại Cương (Kim Bảng) phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Dũng, thôn Dương Cương, xã Đại Cương phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Quang Huy

Thời gian tới, Công an xã Đại Cương tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai lắp đặt bổ sung hệ thống “Camera giám sát an ninh” đối với các khu, tuyến đường trọng điểm, nhất là điểm dẫn vào khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà trọ. Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân lắp đặt hệ thống camera tại gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH, giữ vững ổn định ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy