Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 23/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Công an tỉnh tổ kết công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ủy, thị ủy...
Năm 2020, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức 67 chỉ tiêu công tác do Bộ Công an giao và các nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất đã đăng ký với UBND tỉnh. Nhờ đó, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Đặc biệt, với trách nhiệm là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội vượt chỉ tiêu; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được nhanh chóng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật; công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, môi trường được tăng cường; triển khai hiệu quả, phương án kế hoạch giải quyết tình hình ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên rõ rệt. Đã điều tra, làm rõ 322/346 vụ phạm pháp hình sự (đạt 93%); phát hiện 185 vụ, việc vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng; triệt phá 12 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh ngoài về Hà Nam và đi các tỉnh khác tiêu thụ; phát hiện, bắt 276 vụ, 421 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 372 vụ, 375 trường hợp vi phạm các quy định về môi trường...

Nhờ đó, năm 2020 tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiềm chế (giảm 5,2% so với năm 2019, vượt 2% chỉ tiêu giao). Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến thiết thực và hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm chú trọng, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, đảm bảo ANTT ở các địa bàn, lĩnh vực nguy hiểm. 

Công an tỉnh tổ kết công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an tỉnh Hà Nam.
Công an tỉnh tổ kết công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả Công an tỉnh đạt được năm 2020, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT phù hợp với đặc điểm địa bàn, tình hình ANTT từng thời điểm. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, trọng tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết những vụ việc nổi lên về ANTT, vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, liên quan đến tôn giáo, GPMB. Đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm hình sự, đường dây, tụ điểm, điểm buôn bán ma túy phức tạp, tội phạm có tính chất chuyên nghiệp...

Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng công an tỉnh tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, chống thất thu thuế. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những biện pháp, cách làm mới, phù hợp với từng địa bàn. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Trước mắt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an; Bộ Công an tặng Cờ, Bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy