Công an Hà Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Năm 2021, được đánh dấu là năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, hiệp đồng, nỗ lực, cố gắng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ)” đã tạo khí thế, trở thành động lực, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an các cấp tỉnh Hà Nam nỗ lực lập nhiều chiến công xuất sắc, đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Nét mới, nổi bật trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2021 là Công an tỉnh thành lập 5 khối thi đua thuộc công an các đơn vị, địa phương và 13 cụm thi đua đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, phân công đơn vị khối trưởng theo từng quý. Định kỳ hằng quý, các khối xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trên cơ sở chỉ tiêu Công an tỉnh giao; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chấm điểm, đánh giá kết quả theo tiêu chí. Đồng thời, toàn lực lượng đã tích cực, chủ động nghiên cứu đề ra 6 sáng kiến, gần 100 cách làm mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. 

Lực lượng công an “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự điều tra khám phá án. Ảnh: Lan Anh

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Mặc dù phải đồng thời thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm giữ vững ANTT, vừa làm tốt vai trò lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch, nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực của toàn lực lượng, nhiều nhiệm vụ đột phá, việc khó, khâu yếu, vấn đề mới phát sinh, chưa có tiền lệ đã được Công an tỉnh tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả sớm nhất, hiệu quả nhất. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Công an tỉnh triển khai ngay trong đêm (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) để kịp thời xây dựng phương án, lực lượng bảo đảm ANTT, đạt mục tiêu, yêu cầu ở cấp độ cao nhất. 

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sớm những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, tham mưu với tỉnh đề ra nhiều giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp không bị ngừng hoạt động, không để xảy ra đình công, lãn công. Đồng thời, tổ chức có hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, chống Covid-19” tại 128 doanh nghiệp. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết ổn định, tạm ổn định 23 vụ việc tranh chấp khiếu kiện trên địa bàn, không để xảy ra phức tạp về ANTT. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo chấp hành nghiêm quy định, không sinh hoạt tôn giáo đông người, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt phương châm “Nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ; mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trên lĩnh vực thi đua đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa nghiệp vụ. Tổ chức quyết liệt 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng, đấu tranh mạnh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ, việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng... Qua đó, kiến nghị UBND tỉnh nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, giúp lực lượng công an giành thế chủ động, ngăn ngừa sự liên kết giữa các loại tội phạm, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoặc bao che tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (giảm 9,7% so với năm 2020). Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94,5%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phát hiện, xử lý 18 vụ, 22 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; khởi tố 7 vụ, 11 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đấu tranh, bắt giữ 15 vụ, 63 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao. Triển khai 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy, bắt 303 vụ, 512 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4,92kg heroin và 3,597kg ma túy tổng hợp...

Năm 2021, phong trào thi đua Công an tỉnh còn ghi dấu ấn trong việc thực hiện các giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí cho công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ chuyển đổi số.

Trung tá Chu Thế Lượng, Phó Trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết: Với phương châm “Thần tốc, sáng tạo; phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu”, Công an thành phố đã huy động toàn lực lượng, tăng cường hàng trăm CBCS tham gia thực hiện chiến dịch trên tinh thần tận tụy, trách nhiệm, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, dịch bệnh Covid – 19 để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với tiến độ cao nhất, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “làm hết việc, chứ không hết giờ”… để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. 

Lực lượng công an “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”
Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kim Bảng làm sạch dữ liệu dân cư, thuận lợi cho việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua bảo đảm ANTT, Công an tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Mỗi CBCS công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, địa phương trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch” và nguyên tắc “4 tại chỗ”. Các lực lượng đã chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, đánh giá, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, nắm từ diện đến điểm về công tác phòng, chống dịch, dự báo chính xác tình huống phức tạp có thể xảy ra, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch Covid-19.

Để bảo đảm thông tin thông suốt, thống kê số liệu, báo cáo kịp thời, chính xác, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong nghị quyết, đã có 5 sáng kiến, cách làm sáng tạo được nghiên cứu, ứng dụng, triển khai vào thực tiễn công tác phòng, chống dịch đem lại hiệu quả. Điển hình như các sáng kiến: xây dựng phần mềm khai báo y tế trực tuyến về Covid-19 trên ứng dụng Zalo Công an tỉnh (đã tiếp nhận trên 250 nghìn lượt khai báo y tế, rà soát, xác minh, thu thập hơn 19 nghìn thông tin liên quan đến Covid-19) phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch được UBND tỉnh đánh giá cao; Giám đốc Công an tỉnh ban hành “Thư kêu gọi toàn dân tham gia cung cấp thông tin người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người về từ vùng dịch” đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Fanpage Công an tỉnh và gửi trên 2 triệu lượt tin nhắn tới tài khoản Zalo trên địa bàn; xây dựng phần mềm “Quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch”; chủ động nghiên cứu xây dựng, tham mưu với tỉnh đưa vào ứng dụng, sử dụng website cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 (thu hút hơn 2 triệu lượt người truy cập)… 

Với sự quyết tâm, quyết liệt, liên tục, không ngừng nghỉ của CBCS công an từ tỉnh đến cơ, năm 2021, Công an tỉnh đã 31 lần được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam biểu dương; Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ, công an  các địa phương đã nhận được hàng trăm thư cảm ơn của nhân dân trong và ngoài tỉnh bày tỏ sự cảm phục tinh thần tận tụy với công việc, mưu trí sáng tạo, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và những việc làm ý nghĩa nhân văn của CBCS Công an tỉnh. Đây là minh chứng thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người công an cách mạng “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, xứng đáng với trọng trách “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./. 

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy