Lê Hồ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tự hào với truyền thống quê hương người chiến sỹ cách mạng tiền bối, những năm gần đây quê hương Lê Hồ đã có những đổi thay vượt bậc, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; CBĐV, nhân dân nơi đây đang nỗ lực hướng tới xây dựng thành công mô hình nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đường giao thông ở thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ.

Đến Lê Hồ hôm nay, rất dễ nhận thấy sự đổi thay nhanh chóng. Ngoài hơn 20 km đường thôn xóm ở Lê Hồ đã được bê tông hóa thoáng rộng, sạch đẹp, những tuyến đường còn lại đang tiếp tục được gấp rút nâng cấp. Bên những ngôi nhà mới mọc lên ngày càng nhiều là những khu vườn được cải tạo vừa đẹp cảnh quan, vừa cho lợi ích cao về kinh tế. 

Từ sự định hướng của cấp ủy, chính quyền, người dân Lê Hồ chú trọng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Toàn xã hiện có 23 máy làm đất, 4 máy gặt đập liên hợp; 100% diện tích đất nông nghiệp được làm đất bằng máy. 

Cùng với 2 mô hình cánh đồng mẫu cho hiệu quả kinh tế rất cao, các mô hình chăn nuôi cũng phát triển mạnh, nâng mức thu nhập bình quân của xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,68% (chủ yếu thuộc đối tượng người tàn tật, ốm đau).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Lê Hồ đã tiến hành sáp nhập, giảm từ 12 đầu mối thôn xuống còn 6 đầu mối. Nhà văn hóa, điểm hoạt động thể thao các thôn cơ bản được xây dựng, cải tạo khang trang, thiết bị được bổ sung, nâng cấp, thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt cộng đồng. Người dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Gần 86% người dân Lê Hồ tham gia bảo hiểm y tế; hộ gia đình văn hóa của xã qua bình xét hằng năm đều đạt trên 90% trở lên. 

Bà Trần Thị Bính, một người dân ở thôn Phương Đàn cho biết: Nhân dân rất vui và tự hào bởi không chỉ cảnh quan, môi trường khởi sắc mà phần lớn con em địa phương đều được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục, hướng nghiệp và có việc làm, thu nhập ổn định. Các chủ hộ nông nghiệp được hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tìm đầu ra cho sản phẩm. Cán bộ, công chức xã, thôn thể hiện ngày càng rõ hơn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chủ động lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Công việc chung của thôn được bàn bạc công khai, dân chủ... 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Lê Hồ chủ động xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế địa phương trong từng thời điểm, từng nội dung, từng nhóm tiêu chí. Khi triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể luôn coi trọng phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Hồ chia sẻ: Vinh dự là những người con quê hương chiến sỹ cách mạng Lê Hồ, CBĐV, nhân dân địa phương xác định: Việc xây dựng NTM phải thực sự coi trọng tính bền vững, vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ nhận thức đó, Đảng uỷ, UBND xã chủ động bàn bạc tìm bước đi phù hợp, lấy sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là yếu tố quan trọng nền tảng. Đồng thời, hướng trọng tâm vào việc cụ thể hóa nội dung các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các dự án, đề án quan trọng của ngành nông nghiệp về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Chính vì thế, ngay từ cuối năm 2014 Lê Hồ đã “cán đích” xã NTM, trong đó có nhiều tiêu chí vượt ở mức cao.

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, cấp ủy, chính quyền, nhân dân Lê Hồ đang tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Hiện tại trên địa bàn có 2 dự án đang được đầu tư xây dựng liên quan tới địa phương là KCN Đồng Văn IV và dự án khu đô thị. Đây là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền, nhân dân Lê Hồ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ. 

Theo đó, bước đột phá trong thời gian tới được xác định, một mặt là tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao vai trò của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Mặt khác, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ (hiện cán bộ, công chức xã 100% có trình độ đại học về chuyên môn, trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 30%...).

Với những kết quả đạt được, những mục tiêu, bước đột phá cụ thể được xác định trong thời gian tới, tin rằng mô hình NTM kiểu mẫu ở Lê Hồ sẽ đạt chất lượng, hiệu quả cao, bền vững.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy