Hội Nông dân xã Đồng Du chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thực hiện Chỉ thị 05; kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Đồng Du, huyện Bình Lục chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gắn việc học tập, làm theo Bác với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Bằng những việc “làm theo” hết sức thiết thực, hiệu quả, cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Du đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi đồng chí Trần Đình Lâm, Chủ tịch HND xã Đồng Du cho biết: HND xã có trên 1.100 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội. Thực hiện “làm theo” gương Bác, thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Du chủ động xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư đưa giống cây, con mới vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế; chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao ở địa phương...

Nổi bật, năm 2020 HND xã đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, hội viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đồng Du (gồm 7 thành viên). Trên diện tích vận động người dân cho thuê lại ở khu Bãi Quắn, thôn An Bài 2, cán bộ, thành viên hợp tác xã đã đầu tư hệ thống tưới tự động, xây dựng hệ thống nhà màn, mái che... để trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn, bưởi, thanh long. Diện tích này trước kia người dân chủ yếu trồng ngô và rau màu các loại nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhờ mạnh dạn đưa giống cây trồng mới vào đồng bãi; ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất; quy trình trồng, chăm sóc, thu hái được thực hiện theo đúng kỹ thuật... đến thời điểm này hiệu quả kinh tế từ cây trồng trên diện tích canh tác của hợp tác xã cao gấp khoảng chục lần so với trước kia. Đặc biệt, năm 2022 sản phẩm nho mẫu đơn, nho hạ đen và thanh long của hợp tác xã đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Mô hình vườn kiểu mẫu của HND xã Đồng Du. Ảnh: Vĩnh Linh

Quan tâm đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, năm 2022, HND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên diện tích 7 ha. Đây là diện tích thuộc vùng trũng, khó canh tác (không cơ giới được khâu thu hoạch do dễ sụt lún), năng suất lúa thấp, có diện tích nông dân bỏ hoang... Sau khi vận động được các hộ dân cho thuê lại với giá 20kg thóc/sào/năm, các hộ hội viên nông dân đã tập trung quy hoạch lại đồng ruộng, đầu tư nuôi cá rô thương phẩm, nuôi cua... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài mô hình trên, những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Du luôn tích cực hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chủ động nghiên cứu học hỏi, mạnh dạn dám nghĩ dám làm, đi đầu trong phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Qua bình xét cuối năm 2023, HND xã có 2 hộ đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp Trung ương, 15 hộ đạt cấp tỉnh, 143 hộ đạt cấp huyện, 300 hộ đạt cấp xã.

Năm 2023, xã Đồng Du đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, HND xã đăng ký mô hình “Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng NTM nâng cao” là mô hình học tập và làm theo gương Bác. Song song với công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, được sự hỗ trợ của HND huyện Bình Lục tháng 3/2023 cán bộ, hội viên HND xã đã đảm nhận trồng đường cây Sao đen (gồm 100 cây trị giá khoảng 30 triệu đồng) trên tuyến ĐH 06, dài 800m thuộc thôn Đồng Tâm. Đến thời điểm này hàng cây Sao đen đang lên xanh tốt, không cây nào bị chết. Cùng với việc chăm sóc, bảo vệ hàng cây cán bộ, hội viên nông dân còn đảm nhận vệ sinh tuyến đường bảo đảm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, để tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao HND xã đã phối hợp với thôn Nội 2 làm tuyến pano cổ động, trị giá trên 15 triệu đồng. Trong năm 2023, để giúp hội viên cải tạo diện tích vườn, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo cảnh quan nông thôn khang trang, sạch đẹp HND xã đã triển khai thực hiện mô hình vườn kiểu mẫu tại thôn An Bài 1 và An Bài 2. Qua khảo sát, đánh giá cụ thể, HND xã đã chọn được 12 hộ (mỗi thôn 6 hộ) có diện tích vườn tại gia đình từ một sào trở lên, có trồng cây ăn quả lâu năm (chủ yếu là trồng bưởi)... để hướng dẫn xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu. Sau gần một năm thực hiện, đến thời điểm này những mô hình vườn kiểu mẫu của HND xã đều bảo đảm các tiêu chí về cảnh quan môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học, giá trị kinh tế...

Đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, năm 2022 và năm 2023 từ nguồn xã hội hóa HND xã Đồng Du đã tặng 4 hộ hội viên nông dân nghèo mỗi hộ một con bò vàng, trị giá 15 triệu đồng/con. Qua đó đã giúp được 2 hộ thoát nghèo, vượt khó vươn lên từng bước ổn định cuộc sống.

Có thể khẳng định, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, cán bộ hội viên nông dân xã Đồng Du đã góp phần quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Với kết quả đã đạt được, HND xã Đồng Du còn vinh dự được Trung ương HND Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân” nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc “làm theo” gương Bác, năm 2024 HND xã Đồng Du đăng ký thực hiện mô hình “Nhân rộng mô hình vườn kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã” với chỉ tiêu phấn đấu: Mỗi chi hội có từ 10 mô hình vườn kiểu mẫu trở lên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp ở xã NTM nâng cao... Cùng với đó, HND xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... góp phần xây dựng và đổi mới quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy