Hội CCB Kim Bảng nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bảng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tham gia, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương.

Mô hình “Dân vận khéo” phân loại rác thải tại nguồn của Hội CCB xã Nguyễn Úy được triển khai năm 2023 đã mang lại hiệu quả tích cực. Ông Dương Văn Hướng, Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Úy cho biết: Xác định mỗi cán bộ, hội viên CCB là một thành viên tích cực tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, với phương châm “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch nơi công cộng” và để việc phân loại rác thải đạt hiệu quả, Hội CCB xã đã phân công các chi hội CCB hằng ngày cử cán bộ đến từng hộ gia đình CCB hướng dẫn cách phân loại rác; xây dựng lịch kiểm tra định kỳ và đột xuất việc phân loại rác tại các chi hội để đôn đốc, kịp thời nhắc nhở phân loại rác thải bảo đảm đúng yêu cầu.

Lãnh đạo Hội CCB xã Nguyễn Uý ( Kim Bảng) hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại thôn Cát Thường.

Cùng với đó, để phong trào lan tỏa sâu rộng, Hội CCB đã phối hợp với các hội, đoàn thể thường xuyên ra quân tổng vệ sinh khu công cộng, đường làng, ngõ xóm vào các ngày nghỉ cuối tuần, phát tờ rơi tuyên truyền phân loại rác thải… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đến nay 100% gia đình cán bộ, hội viên và nhân dân đã thực hiện hiệu quả phân loại rác thải tại hộ gia đình đúng quy định; 100% các hộ tích cực tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư, ý thức của nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt.

Nói về hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, ông Đoàn Minh Tân, Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bảng cho biết: Xác định dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, hằng năm các cấp hội CCB trong huyện đã quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào “Dân vận khéo” trong các cấp hội; lồng ghép tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tổ chức sinh hoạt chi hội, giao ban định kỳ hằng tháng, quý, năm thông qua nhiều hình thức, như tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Kết quả đến nay, toàn huyện đã thành lập được nhiều mô hình “Dân vận khéo” và phong trào thi đua, như: “Tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân trong giải phóng mặt bằng”; “Tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung”; “Tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình”; “Tuyến đường tự quản”; và các phong trào: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… Chỉ tính riêng năm 2023, hội đã triển khai hiệu quả mô hình “Cựu chiến binh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện” và nhân rộng mô hình “Cựu chiến binh tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình” ở các xã, thị trấn. Chỉ đạo mỗi đơn vị xây dựng một mô hình điểm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; triển khai xây dựng và duy trì mô hình “Tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường” tại 18/18 xã, thị trấn…

Lãnh đạo Hội CCB xã Nguyễn Uý (Kim Bảng) tuyên truyền hội viên CCB phân loại rác thải tại thôn Cát Thường.

Cùng với đó, hội đã đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia thi công và giám sát thi công các công trình của địa phương với trên 11 nghìn ngày công; trực tiếp nhận thi công 38.400m đường giao thông nông thôn; tham gia làm 12,7km thủy lợi nội đồng; nạo vét 9.114m3 kênh mương; tham gia xây dựng các công trình phúc lợi nhà văn hoá, trạm y tế, trường học, nghĩa trang với hàng nghìn công lao động, ủng hộ hàng trăm triệu đồng từ nguồn quỹ hội và đóng góp của hội viên... Đặc biệt, vừa qua, hội đã thành lập 85 câu lạc bộ CCB tham gia bảo vệ môi trường, các hội viên trong câu lạc bộ là những nhân tố tích cực tham gia tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tới cán bộ, nhân dân; đồng thời tổ chức các buổi dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố tại địa phương vào các ngày 7, 17, 27 hằng tháng, trồng chăm sóc hơn 10 nghìn m2 cây hoa các loại…

Thời gian tới, Hội CCB huyện Kim Bảng tiếp tục nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng. Đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua "Dân vận khéo”, trọng tâm hướng vào các nhiệm vụ: Tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân trong giải phóng mặt bằng, tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, hỗ trợ CCB phát triển kinh tế; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, hoàn thiện, giữ vững chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy