Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: Tổng duyệt, công diễn vở mới “Đất thiêng nơi Mả Dấu”

Sau một thời gian diễn tập, tối 7/9, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức biểu diễn tổng duyệt, công bố vở chèo mới năm 2019 mang tên “Đất thiêng nơi Mả Dấu”.

 Một số cảnh của vở chèo "Đất thiêng nơi Mả Dấu"

Tác giả của vở chèo do hai nghệ sĩ Lê Thế Song và Xuân Hồng soạn lời, đạo diễn NSƯT Thanh Tùng. Vở chèo nói về thời niên thiếu và thanh niên của Lê Hoàn gắn với hai miền quê Ái Châu (Thanh Hóa) và Bảo Thái (Thanh Liêm, Hà Nam). Trong đó khắc họa sâu đậm dấu ấn của Lê Hoàn với quê nội Bảo Thái nơi ông lập nghĩa quân mưu cầu việc nước.

Thiên về chất trữ tình, đằm thắm, bên cạnh nhân vật trung tâm Lê Hoàn còn có hai cô nương Huệ Nương và Quế Ngọc, một cô là con gái cha nuôi Quan án sát họ Lê, một cô là con gái tướng quân Bạch Long, đều đem lòng mến mộ, yêu thương tráng sĩ Lê Hoàn.

 Một số cảnh của vở chèo "Đất thiêng nơi Mả Dấu"

Vở chèo kết thúc với cảnh dân làng Bảo Thái hân hoan đón Thập Đạo Tướng Quân về thăm quê hương sau khi cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Cùng với vở chèo “Đất thiêng nơi Mả Dấu” , Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cũng diễn lại vở chèo “Bà Chúa Kho”. Đây là 2 vở diễn được chọn tham gia Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc năm 2019.

Chu Bình

 

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy