Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón tết, vui xuân Giáp Thìn 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) sẽ tổ chức nhiều hoạt động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Hoạt động đầu tiên là Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024, được tổ chức từ ngày 07/02 – 16/02/2024 (Từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mồng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. Tiếp đó là trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp của nhân dân Hà Nam” và Tái hiện không gian Tết xưa, từ ngày 31/01 – 18/02/2024 (từ ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Đêm giao thừa là Chương trình nghệ thuật tổng hợp và chiếu phim tại sân Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, thời gian tổ chức từ 20h00 ngày 09/02/2024.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch mừng Đảng   mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Màn múa trống hội tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (thị xã Duy Tiên).

Trong những ngày Tết Nguyên đán có nhiều hoạt động như: Tổ chức trò chơi dân gian và trình diễn Nghi lễ Chầu văn của người Việt tại Hà Nam, tổ chức từ ngày 11-13/02/2024 (từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Bảo tàng tỉnh; Giao lưu thơ Xuân với chủ đề “Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời” kết hợp trưng bày Câu đối tết 2024, được tổ chức từ 08h30 ngày 13/02/2024 (tức ngày mồng 4 Tết) tại tiền sảnh Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh; Liên hoan Múa Lân, Sư, Rồng và Chiếu chèo Xuân Giáp Thìn 2024, tổ chức hồi 19h00 ngày 17/02/2024 (tức mùng 8 Tết) tại sân Rạp Biên Hòa cũ.

Các hoạt động lễ hội và giải thể thao truyền thống có Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024 được tổ chức từ ngày 14- 16/02/2024  (tức ngày mồng 5 đến ngày 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại  xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên; GIải Vật "Mùa xuân thượng võ" năm 2024, dự kiến tổ chức từ ngày 17-19/02/2024 (tức ngày mồng 8 đến ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch mừng Đảng   mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Phần nghi lễ truyền thống trong giải vật Mùa xuân thượng võ.

Lễ khai Hội Xuân Tam Chúc năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày 20 – 21/02/2024 (tức ngày 11 – 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch Tam Chúc; Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương năm 2024, được tổ chức từ ngày 23-24/02/2024 (tức ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân.

Hoạt động cuối là tổ chức “Ngày thơ Việt Nam” và công diễn vở chèo “Cô Đào và cụ Tam Nguyên” vào ngày 24/02/2024 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến (Thôn Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục).

Cùng với các hoạt động trên, Sở VH,TT&DL cũng chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024, các hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT, các trò chơi dân gian dịp đầu xuân như: múa rồng, lân; kéo co, cờ người, cờ tướng… phục vụ nhân dân mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy