Nhiều hoạt động sôi nổi tại Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023

Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 được tổ chức tại Hà Nam là hoạt động ý nghĩa sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 còn nhằm mục đích tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ giao lưu, gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản; giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam.

Nổi bật sẽ là Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 dự kiến tổ chức vào tối ngày 14/5 tại nhà Thủy Đình – Khu du lịch Tam Chúc. Chương trình được phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. Sau lễ khai mạc sẽ là Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản mang chủ đề “Tự hào non nước Hà Nam”, trong đó sẽ có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản và Việt Nam như: Vở hài kịch Kyogen, Hòa tấu nhạc Nhật, Trống hội truyền thống Đọi Tam, các ca khúc về Hà Nam, hát chèo, hát chầu văn… Kết thúc lễ khai mạc sẽ là màn pháo điện, pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Trong buổi sáng ngày 14/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Khai mạc Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Hà Nam năm 2023. Quy mô dự kiến thu hút 2.000-3.000 vận động viên tham gia. Dự kiến sẽ có lực lượng doanh nhân, chuyên gia và người lao động của các doanh nghiệp Nhật Bản đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia hưởng ứng. Buổi chiều cùng ngày là Giải đua thuyền tỉnh Hà Nam năm 2023 và biểu diễn lướt ván tại lòng hồ Tam Chúc.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
Cuộc thi chạy Marathon Vì an toàn giao thông được tổ chức tại Tam Chúc giữa tháng 4/2022 là sự kiện du lịch thể thao hưởng ứng SEA Games 31 của Hà Nam. 
Ảnh: Chu Uyên

Trước lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 từ ngày 12 – 16/5, Sở VH,TT&DL phối hợp với Công ty cổ phần Vinasing Group, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc, Công ty cổ phần bay dịch vụ khinh khí cầu quốc tế, Công ty TNHH Ziet Media tổ chức Festival Khinh khí cầu - Hà Nam 2023 tại Khu du lịch Tam Chúc. Theo đại diện Công ty cổ phần Vinasing Group đơn vị sẽ bố trí 15 quả khinh khí cầu, trong đó có 10 khinh khí cầu trang trí, 3 khinh khí cầu bay cố định tại chỗ và 2 khinh khí cầu cho du khách bay trải nghiệm. Hiện, đơn vị đã xây dựng đề án Festival, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động như: Múa trống nước; xiếc đường phố; thưởng thức ẩm thực của Hà Nam, Nhật Bản thông qua các gian hàng tại Festival; trình diễn trà đạo; vẽ mặt nghệ thuật; múa Yosakoi, trải nghiệm mặc trang phục Nhật Bản; Canaval đường phố; lễ hội ánh sáng; trình diễn thời trang và các trò chơi dân gian Việt Nam; bay trải nghiệm khinh khí cầu và Paramotor (dù lượn) cho du khách…

Và một trong những hoạt động chủ đạo của Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 là Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề “Hà Nam – Hành trình kết nối”, khai mạc vào ngày 19/5 tại Khu du lịch Tam Chúc. Theo Sở VH,TT&DL đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ VH,TT&DL phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết lời dẫn hội nghị; xây dựng dự thảo tài liệu tập gấp giới thiệu tiềm năng du lịch Hà Nam (cả tiếng Việt và tiếng Anh); thiết kế kẹp tài liệu và maket phông sân khấu hội nghị; lên ý tưởng, chuẩn bị nhân lực cho Chương trình Famtrip khảo sát, liên kết xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch (mời hơn 100 đơn vị lữ hành tham gia đoàn Famtrip). Hướng dẫn, đôn đốc các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ đón khách du lịch trong dịp tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023.

Ngoài ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 còn có các hoạt động như: Trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ hai năm 2023 và triển lãm “Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam; đăng cai tổ chức Liên hoan các trích đoạn nghệ thuật sân khấu hay toàn quốc năm 2023 tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh; phát động Cuộc thi tìm hiểu về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” và Tọa đàm về văn hóa trong gia đình Việt Nam – Nhật Bản; tổ chức Giải khiêu vũ thể thao tỉnh Hà Nam mở rộng năm 2023, Giải Futsal nữ vô địch quốc gia và Giải Vật tự do – Cúp 15/5 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.

Để các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, hiện Sở VH,TT&DL tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc phục vụ các nhiệm vụ tại Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức. Rà soát nhiệm vụ, hoàn thiện các điều kiện chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong kế hoạch. Phối hợp với Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan trích đoạn sân khấu hay toàn quốc; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức địa phương và phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức, xây dựng trailer tuyên truyền sự kiện. Phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Vật Việt Nam ban hành Kế hoạch, điều lệ, thành lập Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức Giải Futsal nữ vô địch quốc gia (tổ chức cuối tháng 5 đầu tháng 6) và Giải Vật tự do Cúp 15/5 (dự kiến tổ chức từ ngày 5-9/5). Phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản, đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng chi tiết chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các chương trình, sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023.

Tổng rà soát cơ sở vật chất tại các địa điểm diễn ra các sự kiện. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại trung tâm thành phố, huyện Kim Bảng và các huyện, thị xã. Tiếp tục trang hoàng, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính, tại các cơ sở lưu trú phục vụ các đoàn khách tham dự chương trình Triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ và phương án xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức sự kiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kêu gọi người dân ủng hộ và tham gia hưởng ứng, góp phần tổ chức thành công sự kiện.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.