Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi (Ấn Độ) và nghệ thuật truyền thống Hà Nam

Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi và nghệ thuật truyền thống Hà Nam.

Tới dự chương trình có Tiến sỹ Monica Sharma - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda - Đại sứ quán Ấn Độ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị ngoại giao Ấn Độ và nhóm múa PRATIBHA KALA KENDRA - đại diện cho truyền thống múa dân gian thành phố Vrindavan, phía Bắc Ấn Độ. 

Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Các đại biểu dự buổi giao lưu. Ảnh: Đỗ Hồng

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô  Thanh Tuân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Tỉnh Hà Nam là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, quý báu và đậm đà bản sắc vùng quê đồng bằng Bắc bộ.

Những năm qua, cùng với việc tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư nước ngoài, Hà Nam cũng rất quan tâm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về văn hóa.

Giao lưu, hợp tác về văn hoá của tỉnh ngày càng được mở rộng, đa dạng về nội dung, hình thức. Tỉnh đã phối hợp với Đại sứ quán và nhiều địa phương nước ngoài tổ chức thành công các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Và hôm nay, lần đầu tiên tỉnh được chào đón các nghệ sĩ đến từ đất nước Ấn Độ - một quốc gia có nền văn hóa truyền thống lâu đời và vô cùng phong phú đến biểu diễn. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được các nhà lãnh đạo hai nước gây dựng và vun đắp.

Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao quà lưu niệm tại chương trình.

Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, dù trải qua những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhưng Việt Nam - Ấn Độ luôn duy trì tình hữu nghị bền vững và ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Chương trình giao lưu biểu diễn múa Holi là một chương trình biểu diễn độc đáo - một sự kiện văn hoá rất có ý nghĩa, qua đó giới thiệu, quảng bá văn hoá Ấn Độ tới đông đảo người dân Hà Nam.

Về phía tỉnh Hà Nam, cũng lựa chọn một số tiết mục để biểu diễn trong chương trình với mong muốn giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh tới những người bạn Ấn Độ.

Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ

Một số tiết mục của các nghệ sỹ Ấn Độ tại chương trình.

Tiết mục đầu tiên biểu diễn tại chương trình có tên gọi “Brajvandna”: Theo truyền thống Ấn Độ, một sự kiện thường bắt đầu bằng việc cầu nguyện để những nỗ lực đạt được kết quả thành công. Người dân Braj bắt đầu các nghi lễ trong ngày bằng việc tưởng nhớ đến Thần Krishna và Radha.

Tiết mục thứ hai mang tên “MayurRaas” kể về tình yêu của nàng Radha dành cho Thần Krishna.

Tiết mục tiếp theo là một phân đoạn của vở múa Raasleel là câu chuyện về mối quan hệ gắn kết vĩnh cửu giữa Thần Krishna và những người tôn sùng ngài.

Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Một số tiết mục của các nghệ sỹ Hà Nam
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ

Cùng với các tiết mục biểu diễn của những người bạn Ấn Độ, về phía Hà Nam, Nghệ nhân Nhân dân Phạm Hải Hậu đã cùng với các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Chèo Hà Nam tham gia giao lưu với các tiết mục nghệ thuật truyền thống tiêu biểu: “Mời trầu, Ba quan” – Dân ca Hà Nam; hát chèo “Cảm xúc mùa xuân” và diễn xướng Chầu văn “Cô Bé thượng ngàn”.

Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Các nghệ sỹ Hà Nam  mang những cánh trầu têm cánh phượng mời khách tham gia buổi giao lưu.
Sôi nổi chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam  Ấn Độ
Đông đảo du khách và người dân Hà Nam xem buổi biểu diễn.

Phần cuối chương trình  là các tiết mục dân gian truyền thống Ấn Độ: Điệu múa Barsaneki Lathamar Holo - đây là điệu múa truyền thống được trình diễn trong dịp Lễ hội sắc màu Holil. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 25/3/2024, tức là đúng vào ngày trăng tròn trong tháng âm lịch Phalguna hay dịp mùa xuân của Ấn Độ. Tiết mục Phoolon ki Holi/Holi với hoa khép lại chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật đầy ý nghĩa.

 Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy