Việt Nam bỏ cách Thái Lan 106 HC vàng

Các VĐV judo, lặn, cờ vua, cử tạ, vovinam, bóng ném và bóng đá nữ liên tiếp chiến thắng, giúp chủ nhà Việt Nam đạt 181 HC vàng ở ngày thi đấu áp chót SEA Games 31.

Tâm điểm của thể thao Việt Nam hôm 21/5 là trận chung kết bóng đá nữ với Thái Lan. Bàn duy nhất của Huỳnh Như giúp Việt Nam thắng 1-0, để lần thứ ba liên tiếp giành HC vàng bóng đá nữ SEA Games.

Việt Nam bỏ cách Thái Lan 106 HC vàng
Các cầu thủ Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam ăn mừng tấm Huy chương Vàng vừa giành được. (Ảnh: TTXVN)

Nhưng cũng không thể bỏ qua các bộ môn như lặn, cờ vua, cử tạ, vovinam, bóng ném với 16 HC vàng khác trong ngày, giúp Việt Nam đạt tổng 181 HC vàng, bỏ xa đoàn thứ hai là Thái Lan.

Trong số năm HC vàng giành được ở môn lặn hôm 21/5, Việt Nam phá bốn kỷ lục SEA Games. Bốn VĐV phá kỷ lục là Nguyễn Thành Lộc ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt với thành tích 34 giây 82, Phạm Thị Thu (100m vòi hơi chân vịt nữ, 40 giây 41), Cao Thị Duyên (100m vòi hơi chân vịt đôi nữ, 49 giây 04) và Kim Anh Kiệt (1.500m vòi hơi chân vịt, 12 phút 52 giây 45). Ở nội dung cuối cùng, đội lặn nam về nhất ở nội dung 4x200m tiếp sức vòi hơi chân vịt. Ngày mai 22/5, lặn sẽ tiếp tục diễn ra bảy nội dung. Việt Nam có cơ hội lớn để phá chỉ tiêu 6-8 HC vàng đề ra từ đầu Đại hội.

21/5 là ngày thi đấu cuối của cờ vua. Việt Nam kết thúc 12 ngày tranh tài với bảy HC vàng trên 10 nội dung, hơn hai HC vàng so với chỉ tiêu. Trong đó Phạm Lê Thảo Nguyên, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh cùng đoạt hai HC vàng cá nhân hoặc đồng đội. HC vàng cuối của cờ vua đến từ cờ nhanh đồng đội nam hôm nay, với hai kỳ thủ Quang Liêm và Tuấn Minh.

Chiều 21/5, Judo cũng có thêm ba HC vàng từ Hoàng Thị Tình (Judo 48kg), Nguyễn Hoàng Thành (Judo 55kg) và Đỗ Thu Hà (Judo 45kg), nâng tổng số HC vàng trong bốn ngày qua lên con số 9. Đội bóng ném nam và nữ đều vô địch, mang về thêm hai tấm HC vàng cho thể thao Việt Nam. Những tấm HC vàng còn lại đến từ Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân (canoeing, thuyền 4 nữ cự ly 500m), Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (aerobic, nội dung đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người), Nguyễn Thị Hương (canoeing, 200m nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ, 64kg) và Lê Hồng Tuấn (Vovinam 55kg).

Ở môn quần vợt, hai VĐV Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam đều thắng bán kết, để tạo ra trận chung kết đơn nam toàn Việt Nam vào ngày mai. Bóng rổ nam thua Indonesia, và phải quyết đấu với Thái Lan để tranh HC đồng. Bóng rổ nữ có cơ hội giành HC bạc, nếu thắng Thái Lan chiều mai. Cũng trong ngày 22/5, bóng chuyền nam và nữ lần đầu tiên trong lịch sử cùng thi đấu chung kết SEA Games, khi lần lượt gặp đội nam Indonesia và đội nữ Thái Lan.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy