SEA Games 31 ngày 22/5: Việt Nam đạt tổng 205 HC vàng

Với 25 HC vàng ở ngày thi đấu cuối, Việt Nam đã vượt qua mốc 194 HC vàng mà Indonesia lập được tại SEA Games 1997.

SEA Games 31 kết thúc mỹ mãn với thể thao Việt Nam, khi chúng ta giành tới 25 HC vàng ở ngày thi đấu cuối để đạt tổng 205 HC vàng. Việt Nam, nhờ đó, phá kỷ lục 194 HC vàng mà Indonesia từng lập được tại SEA Games 1997.

SEA Games 31 ngày 225 Việt Nam đạt tổng 206 HC vàng
Niềm hân hoan của các cầu thủ U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo khi bảo vệ thành công HCV SEA Games. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trọn vẹn hơn, tấm HC vàng cuối cùng đến ở môn bóng đá nam, khi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi tuyệt phẩm giúp Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết. Thầy trò Park Hang-seo bảo vệ chức vô địch với thành tích giữ sạch lưới trong cả giải.

Những tấm HC vàng ấn tượng khác trong ngày 22/5 đến từ Lý Hoàng Nam và Nguyễn Thị Thật. Hoàng Nam bảo vệ chức vô địch nội dung đơn nam môn quần vợt khi đánh bại đồng hương Trịnh Linh Giang, trong khi cua-rơ Nguyễn Thị Thật lập cú đúp HC vàng ở các nội dung cá nhân và đồng đội nữ.

SEA Games 31 ngày 225 Việt Nam đạt tổng 206 HC vàng
Lý Hoàng Nam bảo vệ tấm HC vàng SEA Games nội dung đơn nam. Ảnh: Lâm Thỏa

Muay và lặn mỗi môn góp 5 HC vàng trong ngày thi đấu cuối. 5 HC vàng của Muay đến từ Bùi Yến Ly, Nguyễn Doãn Long, Bàng Thị Mai, Nguyễn Thị Phương Hậu và Nguyễn Trần Duy Nhất - người lần đầu vô địch SEA Games. Lặn vượt chỉ tiêu khi giành tổng 10 HC vàng, với Nguyễn Thành Lộc, Phan Thị Kim Thương "chốt sổ" cùng ba nội dung đồng đội.

Những HC vàng khác đến từ Lê Hoàng Phong/Trần Ngọc Thúy Vi (Areobic - đôi nam nữ); Trần Quyết Chiến (carom 3 băng Billards); Lê Thị Hiền (Vovinam); ĐT Đột kích, ĐT Liên minh huyền thoại (Thể thao điện tử); Ngô Hữu Vượng/Trần Hoàng Vũ/Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Điệp (bắn súng, bắn đĩa bay trap nam); Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tuấn Anh (bắn súng, 10m súng trường hơi di động), Nguyễn Thị Tâm (boxing hạng 51kg); Vương Thị Vỹ (boxing hạng 57kg); Trần Thị Linh (boxing hạng 60kg).

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nam và nữ Việt Nam cùng góp mặt ở chung kết SEA Games. Dẫu vậy, trước những đối thủ quá mạnh là Indonesia (nam) và Thái Lan (nữ), hai đội tuyển Việt Nam cùng thua 0-3 và giành HC bạc.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, cả tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam đều gặp Thái Lan để định đoạt màu huy chương. Dẫu vậy, chúng ta thua Thái Lan ở cả hai trận đấu chiều 22/5, qua đó trắng tay ở nội dung 5x5. Đội tuyển nam xếp thứ tư chung cuộc, còn tuyển nữ chỉ xếp thứ năm.

Nhóm phóng viên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.