Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Lý Nhân

Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Lý Nhân đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của địa phương.

Xã Chân Lý là đơn vị điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện. Bà Đặng Thị Sâm, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Chân Lý cho biết: Hiện hội có 4.631 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội thôn và 3 chi hội nhà trường. Hằng năm, hội đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học xã đã chỉ đạo các chi hội, ban khuyến học các dòng họ cam kết xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp đỡ trẻ đi học đúng độ tuổi, không bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, tạo động lực để mỗi người tiếp tục nỗ lực, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu và có hiệu quả. 
Để có nguồn quỹ trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay nguồn quỹ hội của xã đạt hơn 200 triệu đồng; 100% các chi hội, dòng họ đã huy động số quỹ trên 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu năm 2023 hội đã phối hợp với các ngành chức năng ra mắt Quỹ học bổng mang tên Liệt sỹ Nguyễn Hữu Duyên - người con quê hương đã hi sinh vì Tổ quốc và đã vận động được trên 3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, mỗi năm các chi hội thôn, dòng họ, các trường học đã trích quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng khen thưởng cho hàng nghìn lượt học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học; các hội, đoàn thể cũng đã trao học bổng cho học sinh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng… 

Phong trào khuyến học khuyến tài ở Lý Nhân
Lãnh đạo Hội Khuyến học xã Chân Lý (Lý Nhân) trao Giấy khen cho dòng họ Nguyễn Thôn 3 Trẹm Khê. Ảnh: Xuân Lộc

Nói về phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương, ông Phùng Văn Lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lý Nhân cho biết: Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hằng năm Ban Chấp hành hội quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Chủ động tham mưu với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; phối hợp và đồng hành cùng ngành giáo dục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt học tốt”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; mở rộng nhiều hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn huyện.   

Tích cực huy động nguồn lực xã hội để đóng góp cho công tác khuyến học trên địa bàn, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ các đơn vị trường học sửa chữa, xây dựng trường, lớp học, trang thiết bị dạy học; triển khai, nhân rộng, đánh giá và công nhận mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gắn với các phong trào ở cơ sở, như: xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 100% các cấp hội trên địa bàn huyện đã huy động số quỹ trên 14 tỷ đồng. Từ số tiền đó, hằng năm, hội khuyến học các cấp đều tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi và học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2022, toàn huyện đã cấp 463 suất học bổng trị giá 386 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh gia đình khó khăn 2.785 suất quà, trị giá 974 triệu đồng; khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc 14.126 suất quà, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng; khen thưởng giáo viên dạy giỏi 480 suất quà, trị giá 127 triệu đồng. Thực hiện Chương trình Địa chỉ đỏ - Tấm lòng vàng, hội đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 79 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 300 – 500 nghìn đồng/tháng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng/năm… Đặc biệt, hội đã triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”, qua đó vận động được 200 máy tính bảng hỗ trợ các cháu, trị giá 1,5 tỷ đồng…

Bên cạnh công tác khuyến học, nhằm đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời” trong cộng đồng, hằng năm Hội Khuyến học huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trường; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; an toàn thực phẩm… cho hơn 10 nghìn hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo trên địa bàn, từng bước đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. 

Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Lý Nhân tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường củng cố, xây dựng các chi hội, dòng họ hoạt động có hiệu quả; tích cực vận động các đoàn thể cùng mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy