Nhiều việc làm thiết thực của Công an tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung

Hơn 1 tháng qua, mưa bão, lũ lụt liên tiếp ập đến khiến hàng nghìn người dân miền Trung phải sống trong cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm, thuốc men... Với tinh thần “tương thân, tương ái”, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã và đang có nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, giàu ý nghĩa nhằm góp phần kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Hướng về đồng bào miền Trung, ngay sau đỉnh lũ, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã có mặt kịp thời để sẻ chia với những khó khăn, mất mát của người dân Cẩm Xuyên và tặng hơn 1 nghìn suất quà gồm: nhu yếu phẩm (cơm cháy, bánh chưng, sữa, nước uống…), tiền mặt và nhiều vật dụng thiết yếu cho các hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện.

Trung tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Công an tỉnh, bằng tình cảm, trách nhiệm đối với đồng chí, đồng bào các tỉnh miền Trung, Phòng CSGT đã phát động 100% CBCS quyên góp ủng hộ và tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà tại 2 xã thiệt hại nặng nhất huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tại huyện Cẩm Xuyên những ngày này, mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng mực nước vẫn cao, giao thông bị chia cắt, hàng cứu trợ bà con vùng lũ phải chuyển từ phương tiện đường bộ sang thuyền, bè của nhân dân mới có thể đưa tới từng hộ. Tại đây, hàng trăm hộ dân hoàn cảnh khó khăn đã được Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam trao tận tay thực phẩm, đồ dùng thiết yếu với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Trung tá Trần Minh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chia sẻ: Có đến tận nơi mới thấy hết những đau thương, mất mát của bà con vùng lũ. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều việc làm thiết thực của Công an tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung
Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng 500 suất quà cho nhân dân thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Vượt gần 500km đến với đồng bào tỉnh Quảng Bình, cán bộ, hội viên (CBHV) Hội Phụ nữ Công an tỉnh mang theo tấm lòng nhân ái tới bà con vùng lũ. Từ sự chung tay, ủng hộ của CBHV Hội Phụ nữ Công an tỉnh, các “mạnh thường quân”, nhà hảo tâm…, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng gần 500 suất quà (gồm quần áo, thuốc, nước sạch, gạo…) cho nhân dân các xã Minh Trường, Quảng Minh (thị xã Ba Đồn), Phong Nha (huyện Bố Trạch) với số tiền trên 350 triệu đồng.

Ghi nhận tình cảm của CBCS Công an tỉnh dành cho bà con vùng lũ, Thượng tá Dương Trung, nguyên Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện đang sinh sống tại thôn Mỹ Trung, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xúc động bày tỏ: Nhận được sự thăm hỏi, động viên của CBCS Công an tỉnh Hà Nam chúng tôi rất vui, cảm động. Cảm ơn các đồng chí đã vượt hàng trăm cây số đến đây động viên, giúp đỡ bà con vượt qua hoạn nạn.

Với tinh thần hướng về miền Trung, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động kêu gọi 100% CBCS tự nguyện quyên góp, hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sớm vượt qua khó khăn. Công an tỉnh cũng đề nghị công an các đơn vị, địa phương chủ động tăng cường nắm tình hình, tư tưởng CBCS và dư luận xã hội xung quanh công tác ứng phó với bão lũ, từ đó có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; chia sẻ tích cực, chủ động tham gia bình luận, phản bác luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, đưa tin sai sự thật về công tác phòng, chống thiên tai và tham gia cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, ngành và Giám đốc Công an tỉnh về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đã phát động CBCS quyên góp, ủng hộ gần 40 triệu đồng, mua gần 200 chiếc chăn ấm gửi tặng bà con nhân dân xã Lìa (Hướng Hóa, Quảng Trị) và gửi tặng 1 sổ tiết kiệm (30 triệu đồng) tặng vợ, con liệt sỹ Đại úy Trương Văn Thắng (cán bộ Công an xã Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã anh dũng hy sinh khi đi cứu dân bị sạt lở núi. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu thương, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo của CBCS Công an tỉnh Hà Nam nói chung, Hội Phụ nữ Công an huyện Bình Lục, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Cảnh sát Kinh tế nói riêng dành gửi tới đồng bào miền Trung. 

Ngoài đóng góp của CBCS trong lực lượng, đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Trung của Công an tỉnh lần này đã tạo sức lan tỏa và được nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng tình ủng hộ. Những chai nước, thùng mì, bánh ngọt, sữa, chăn ấm, quần áo, bút, sách… được phân loại, bao bọc cẩn thận và trao tận tay lực lượng công an gửi giúp đến bà con vùng lũ. 

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, Công an tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác vào các tỉnh miền Trung để thăm hỏi, động viên CBCS LLVT bị thương vong trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão lũ và ủng hộ người dân gặp khó khăn. Những hành động, việc làm thiết thực, thể hiện tình cảm cao đẹp về tình quân dân, trách nhiệm của CBCS toàn lực lượng Công an tỉnh giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.