Một cán bộ hội người cao tuổi nhiệt tình với phong trào

Hội Người cao tuổi (NCT) phường Duy Minh nhiều năm là đơn vị điển hình toàn diện trong phong trào NCT của thị xã Duy Tiên. Chủ tịch hội, đảng viên, cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nhạ đã 30 năm gắn bó và có nhiều đóng góp cho phong trào ở cơ sở.

Một cán bộ hội người cao tuổi nhiệt tình với phong trào
Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Duy Minh Trần Văn Nhạ

Sinh năm 1954, tham gia quân đội năm 1972, phục viên năm 1979, CCB Trần Văn Nhạ trở về địa phương, làm Bí thư đoàn thanh niên rồi Chủ tịch UBND, Bí thư đảng ủy xã, nay là phường… Sau khi nghỉ hưu, được bầu làm Chủ tịch Hội NCT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Duy Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và vừa qua, sau khi kiện toàn Ủy ban MTTQ phường, ông tiếp tục tham gia là Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ phường. Ở cương vị nào CCB Trần Văn Nhạ cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với công tác hội, ông luôn là tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tận tụy với phong trào, góp phần xây dựng hội vững mạnh. Bằng uy tín của mình, CCB Trần Văn Nhạ đã tập hợp những hội viên (HV) NCT tiêu biểu ở các tổ phố để gây dựng phong trào; chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường về các giải pháp để triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua của NCT đạt hiệu quả cao. Bản thân ông luôn gương mẫu, giữ vững sự đoàn kết trong thường trực hội, tạo mối quan hệ, phối hợp tốt với các đoàn thể; tích cực tuyên truyền, vận động HV tham gia phong trào thi đua: "Tuổi cao gương sáng", "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT", ủng hộ quỹ "Chăm sóc phát huy vai trò NCT". Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn NCT tham gia sinh hoạt hội, nâng số NCT tham gia hội đạt tỷ lệ 97,5%.

Trong vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, đảng viên, CCB Trần Văn Nhạ cùng bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các tổ phố luôn chủ động gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giúp những HV hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Ông cũng luôn tiên phong cùng gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động HV tích cực tham gia hoạt động xã hội, xây dựng cấp ủy, chính quyền, bảo vệ môi trường… Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, gia đình ông luôn là điển hình tiêu biểu về tinh thần gương mẫu đi đầu, cùng nhiều HV nêu gương, vận động con cháu làm tròn nghĩa vụ công dân, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Về công tác hội, đảng viên, CCB Trần Văn Nhạ cùng ban chấp hành đẩy mạnh hoạt động chăm sóc NCT theo phương thức xã hội hóa gắn với tích cực hưởng ứng phong trào "Tuổi cao gương sáng", vận động cháu con tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và hoạt động tình nghĩa. Đồng thời, vận động 300 HV còn sức khỏe tiếp tục tham gia sản xuất, kinh doanh, làm xuất hiện ngày càng nhiều HV làm kinh tế giỏi; vận động xây dựng quỹ đạt trên 720 triệu đồng; 7/7 chi hội đều có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt trên 60 triệu đồng/chi hội, cho HV vay phát triển sản xuất và chi cho hoạt động phong trào. Hội phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách xoa bóp, bấm huyệt chữa một số bệnh thông thường, khám mắt miễn phí và làm thủ tục hưởng trợ cấp hằng tháng cho hàng trăm HV, vận động 100% HV từ 70 tuổi trở lên tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời vận động HV tham gia câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh và các CLB bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông... Ngoài ra, các hoạt động mừng thọ, chúc thọ đầu xuân được tổ chức bài bản, sinh động, tạo không khí phấn khởi giúp HV NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hằng năm, Hội NCT phường có trên 75% HV đạt danh hiệu "Tuổi cao gương sáng"; 95,7% gia đình HV đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; hội được công nhận tổ chức hội vững mạnh tiêu biểu.

Tuy đã gần 70 tuổi, sức khỏe suy giảm, song đảng viên, CCB Trần Văn Nhạ vẫn luôn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, thực hiện sống vui, sống khỏe, sống có ích, được nhiều cấp, ngành tôn vinh, khen thưởng.

Minh Tuấn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.