Tuổi trẻ thành phố Phủ Lý chung tay xây dựng văn minh đô thị

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I năm 2023, trong Tháng Thanh niên, Đoàn Phường Lê Hồng Phong đã tổ chức chỉnh trang khu vực tuyến đường hoa thanh niên, bóc dỡ tờ rơi quảng cáo trên tuyến đường thanh niên tự quản, dọn vệ sinh cảnh quan trường học. Bên cạnh đó, khánh thành công trình thanh niên số hóa di tích đình Phú Viên (Tổ 7) và sân bóng chuyền hơi tại Tổ 2. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thể thao trong các chi đoàn, với đoàn các xã lân cận nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên. Với mục tiêu làm sạch môi trường, tạo thói quen cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường thôn, tổ dân phố; thu gom rác thải; bóc xóa tờ rơi, quảng cáo trên các cột điện, tuyên truyền người dân đổ rác đúng quy định, vẽ cột điện nở hoa; trồng mới hơn 2.000 cây xanh các loại…

Tuổi trẻ thành phố Phủ Lý chung tay xây dựng văn minh đô thị
Đoàn Phường Hai Bà Trưng thực hiện xây dựng mô hình Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội tại Tổ 6.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Phủ Lý tiên phong chuyển đổi số”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, thiết thực vì cộng đồng, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thành đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn trực thuộc tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Theo đó, các cơ sở đoàn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, cài đặt định danh điện tử; đặc biệt, thực hiện 3 công trình số hóa di tích lịch sử của Đoàn Phường Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong và Châu Sơn; 3 điểm phát sóng wifi miễn phí tại nhà văn hóa tổ dân phố.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), Thành đoàn Phủ Lý long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc tháng Ba” tại phố đi bộ vào tối 25/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, chương trình nghệ thuật do Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng thành phố, đoàn viên, thanh thiếu nhi biểu diễn đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ca hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đoàn, tuổi trẻ… Điểm nhấn tại chương trình chính là phần trình diễn thời trang của các em học sinh trên địa bàn thành phố với các bộ trang phục được thiết kế một cách sáng tạo từ túi nilon, giấy báo, bao bì… nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường đến mọi người. Đây là một hoạt động thiết thực góp phần xây dựng phố đi bộ - không gian văn hóa, ẩm thực Phủ Lý. Trước đó, Cụm Thi đua số 3 Thành đoàn Phủ Lý đã tổ chức hoạt động gây quỹ “Tô tượng vẽ ước mơ”, thu hút rất đông các em nhỏ tham gia, thu được 2.345.000 đồng, dành tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành đoàn Bùi Thị Hồng Minh khẳng định: Chung tay xây dựng văn minh đô thị là một trong những phong trào lớn được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Phủ Lý chú trọng thực hiện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua những hành động cụ thể, thiết thực đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của đoàn viên thanh niên, nhân dân, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng văn minh đô thị, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố văn minh, thanh lịch”.

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống, lối sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, các cấp bộ đoàn đã chủ động triển khai các công trình, phần việc thanh niên góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong Tháng Thanh niên 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn trao tặng 4 điểm vui chơi trị giá 80 triệu đồng tại các xã Kim Bình, Tiên Hải, Liêm Chung, Liêm Tiết; Đoàn Phường Lê Hồng Phong hoàn thành 1 sân bóng chuyền, Đoàn xã Đinh Xá hoàn thành 1 khu tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt lành mạnh của thanh, thiếu nhi tại địa phương. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố đã trao tặng 55 suất quà, trị giá 16,5 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong tháng 3, các cơ sở đoàn đã tổ chức được 10 buổi giao lưu thể dục thể thao gồm bóng đá, bóng chuyền, kéo co, cầu lông, thu hút 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Từ thực tế cho thấy, việc xây dựng văn minh đô thị đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, được các cấp, ngành và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao, khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố. Để phong trào tuổi trẻ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, các cơ sở đoàn tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên về văn minh đô thị, phù hợp với tâm lý của thanh, thiếu nhi. Kịp thời phát hiện, biểu dương và tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt của các bạn đoàn viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động cộng đồng, khi tham gia giao thông, ứng xử nơi công cộng...

Tăng cường phối hợp với các nhà trường lồng ghép các nội dung giáo dục nếp sống văn minh đô thị vào chương trình giáo dục công dân, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt đoàn, đội. Phát huy vai trò chủ động của đoàn thanh niên trong phối hợp, đăng ký đảm nhận thực hiện các chương trình, đề án, triển khai các mô hình xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn. Tăng cường tiếp cận, thành lập, định hướng và hỗ trợ hoạt động đối với các đội hình, câu lạc bộ, nhóm thanh niên hướng tới nội dung xây dựng văn minh đô thị, trong đó trọng tâm là công tác bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao lưu của thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy