Thời tiết 2/6: Nắng nóng cao điểm ở miền Bắc, vượt ngưỡng 40 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/6, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, mức nhiệt cao nhất vượt ngưỡng 40 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa giông chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt đang tiếp diễn ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.  

Trong 2 ngày 2-3/6, mức nhiệt khu vực này được dự báo tăng lên mức cao nhất 36-39 độ, có nơi vượt ngưỡng 40 độ.

Riêng từ Đà Nẵng đến Phú Yên mức nhiệt có dịu hơn, với cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-65%. 

Thời tiết 26 Nắng nóng cao điểm ở miền Bắc vượt ngưỡng 40 độ
Nắng nóng cao điểm ở miền Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 40 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Từ 4/6, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có xu hướng dịu dần.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều và tối. Mưa giông ở những khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/6:
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy